1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đậm SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC ở sát nhóm có nguy cơ rớt hạng

(Dân trí) - Dù SHB Đà Nẵng chơi không quá lấn lướt, nhưng đội bóng sông Hàn tận dụng cơ hội rất tốt, để thắng đậm Sài Gòn FC đến 4-1 ở vòng 18 V-League 2019. Thất bại này khiến cho Sài Gòn FC đứng trước nguy cơ bị các đội cuối bảng bám sát.

Với lợi thế sân nhà ở vòng 18 Wake-Up 247 V-League 2019, SHB Đà Nẵng chọn lối đá tấn công ngay từ đầu. Đội bóng sông Hàn sớm có bàn dẫn trước trong hiệp 1, được ghi bởi cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo ngay ở phút 11.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho SHB Đà Nẵng có thêm sự hưng phấn. Họ còn hưng phấn hơn khi ngay đầu hiệp 2, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tìm được bàn nhân đôi cách biệt. 

Phút 46, ngoại binh Gassissou bên phía đội bóng sông Hàn tung cú sút cực kỳ hiểm hóc từ khoảng 16m, làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC, nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Thua đậm SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC ở sát nhóm có nguy cơ rớt hạng - 1
SHB Đà Nẵng có chiến thắng dễ dàng trước Sài Gòn FC

Ở đầu sân bên kia, Sài Gòn FC thi đấu khá rời rạc trong trận đấu này. Các tiền đạo ngoại của đội bóng thành phố thiếu sự hỗ trợ của hàng tiền vệ, không có nhiều bóng trong tấn công, khiến cho “hoả lực” nơi tuyến đầu của Sài Gòn FC giảm đi đáng kể.

Mãi đến phút 62, Sài Gòn FC mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà. Trong pha bóng này, Ngọc Duy lao xuống đối mặt với thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng, nhưng pha dứt điểm của Ngọc Duy lại bị Thanh Bình cản phá bằng… chân.

1 phút sau đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công (con trai cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh) có bàn thu ngắn cách biệt, sau pha xử lý cực hay của ngoại binh Paulo Pedro.

Có bóng chếch về phía phải khu vực 16m50 của đội chủ nhà, Pedro Paulo xoay người vượt qua một hậu vệ SHB Đà Nẵng, trước khi sút bóng cực hiểm từ góc hẹp, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sài Gòn FC.

Nhưng bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp Sài Gòn FC tránh khỏi trận thua đậm. Phút 83, ngoại binh Bernardo Frizoni của đội chủ nhà có pha đá phạt đưa bóng lượn qua hàng rào đội khách, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC xô bóng ra ngoài, nhưng trợ lý trọng tài thứ 2 Nguyễn Thành Trung báo hiệu rằng bóng đá qua vạch vôi khung thành, trước khi trọng tài Vũ Phúc Hoan công nhận bàn thắng: 3-1 cho SHB Đà Nẵng.

Chưa dừng lại tại đây, ở phút bù giờ đầu tiên, Đỗ Merlo có pha tăng tốc đáng ngạc nhiên đối với một cầu thủ đã ở tuổi 34, anh đi bóng từ giữa sân, vượt mặt một hậu vệ Sài Gòn FC, qua luôn thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, rồi sút bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-1 cho Sài Gòn FC.

Chiến thắng đậm đưa SHB Đà Nẵng lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Còn với Sài Gòn FC, trận thua 1-4 trước đội bóng sông Hàn khiến cho đội bóng thành phố vẫn ở sát với nhóm có nguy cơ rớt hạng.

Thua đậm SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC ở sát nhóm có nguy cơ rớt hạng - 2

Kim Điền

Thua đậm SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC ở sát nhóm có nguy cơ rớt hạng - 3