1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Costa Rica, Colombia mất ngôi đầu vào tay đội tuyển Mỹ

(Dân trí) - Thất bại 2-3 trước Costa Rica ở lượt trận cuối cùng bảng A Copa Amercia 2016 khiến cho Colombia mất ngôi đầu bảng về tay tuyển Mỹ. Tuy nhiên, kết quả này cũng không quá quan trọng, vì Colombia đã giành vé đi tiếp từ trước đó.

Do đã chắc suất giành vé đi tiếp từ trước đó, nên Colombia không tung hết sức cho trận đấu với Costa Rica ở lượt cuối bảng A. HLV Jose Pekerman chủ động cất cả 3 ngôi sao tấn công sáng giá nhất của bóng đá Colombia hiện nay gồm James Rodriguez, Carlos Bacca và Cuadrado trên băng ghế dự bị.

Thế nên, không lạ khi Colombia khởi đầu khá chậm trong trận đấu này, và để cho Costa Rica vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Thủ môn Zapata của Colombia không ngăn được pha ghi bàn của Venegas bên phía Costa Rica
Thủ môn Zapata của Colombia không ngăn được pha ghi bàn của Venegas bên phía Costa Rica

Bóng mới lăn 2 phút, Costa Rica đã có bàn thắng mở tỷ số. Đón đường chuyền của Celso Borges, Johan Venegas của Costa Rica ngoặt bóng qua 1 hậu vệ Colombia, trước khi dứt điểm vào góc xa, giúp đội bóng Trung Mỹ dẫn trước 1-0.

Nhưng niềm vui của Costa Rica không kéo dài được lâu. Phút 7, Frank Fabra của Colombia tận dụng tốt pha lộn xộn trước khung thành đối phương, dứt điểm đưa bóng qua nách thủ môn Pemberton bên phía Costa Rica, gỡ hoà 1-1 cho Colombia.

James Rodriguez (10) chỉ vào sân từ ghế dự bị, nên không thể giúp Colombia tránh được thất bại
James Rodriguez (10) chỉ vào sân từ ghế dự bị, nên không thể giúp Colombia tránh được thất bại

Những phút sau đó trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ khá cao. Costa Rica muốn rời giải trong thế ngẩng cao đầu bằng 1 chiến thắng, còn Colombia do không quan trọng vị trí nhất hay nhì bảng A, nên cũng không có lý do gì để đá quá co cụm, sẵn sàng chơi phóng khoáng.

Phút 34, Costa Rica có bàn thắng thứ 2 trong trận. Đường tạt bóng của Johan Venegas từ cánh trái khiến Fabra bên phía Colombia lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Costa Rica có bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Thế trận ăn miếng trả miếng tiếp tục được đôi bên duy trì trong hiệp 2, trước khi Costa Rica có tiếp bàn thắng thứ 3 ở phút 58. Trong tình huống này, Celso Borges tiếp tục là người hùng cho Costa Rica khi anh tung cú dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chìm vào lưới, giúp Costa Rica có bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Chiến thắng trước Colombia giúp Costa Rica ngẩng cao đầu rời giải
Chiến thắng trước Colombia giúp Costa Rica ngẩng cao đầu rời giải

Không chấp nhận thua với cách biệt quá xa, Colombia tung 2 ngôi sao James Rodriguez và Cuadrado vào sân, và thế trận khởi sắc hơn với đội bóng Nam Mỹ.

Phút 72, Rodriguez tung cú sút hiểm, buộc thủ thành Pemberton của Costa Rica phải trổ tài cứu thua. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, thủ môn Pemberton đành bị khuất phục sau cú sút của Marlos Moreno, từ đường chuyền chuẩn xác của Cuadrado: 2-3

Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không đủ để giúp cho Colombia tránh được thất bại chung cuộc 2-3, đành nhìn đội tuyển Mỹ giành lấy ngôi đầu bảng A. Cũng tại bảng đấu này, 2 đội Mỹ và Colombia là những đội giành quyền vào tứ kết, Costa Rica và Paraguay bị loại.

Đội hình xuất quân:

Colombia: Robinson Zapata, Mina, Aguilar, Fabra, Medina, Carlos Sanchez, Perez, Celis, Martinez, Marlos Moreno, Dayro Moreno.

Costa Rica: Pemberton, Acosta, Calvo, Waston, Matarrita, Salvatierra, Azofeifa, Borges, Ruiz, Bolanos, Venegas.

Kim Điền

Thua Costa Rica, Colombia mất ngôi đầu vào tay đội tuyển Mỹ - 4