1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thử thách với Quang Hải ở Pau FC trước ngày khai mạc Ligue 2

An An

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà trong những lời nhận xét của mình với Quang Hải, HLV Didier Tholot luôn có điểm dừng. Thậm chí HLV Pau FC còn cho rằng tân binh đến từ Việt Nam cần phải kiên nhẫn.

Quang Hải có một sự khởi đầu tạm ổn ở Pau FC. Sau 4 trận giao hữu, anh được đá chính một lần và ra sân 3 lần từ băng ghế dự bị.

Dấu ấn của Quang Hải là một bàn thắng, một cú dứt điểm và vài đường chuyền, bên cạnh sự nỗ lực hết khả năng trong các buổi tập, tích cực học tiếng Pháp, tự nấu ăn…

Nhìn chung, với những gì đã thể hiện, Quang Hải cho thấy sự thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, nhận định tiền vệ 25 tuổi có thể tỏa sáng ở Pau FC là quá vội. Thời gian sẽ trả lời chính xác Quang Hải có chơi tốt ở đội bóng nước Pháp hay không.

Thực tế, những khó khăn mà tiền vệ mang áo số 19 vẫn rất lớn. Đầu tiên, Quang Hải phải thích nghi thật nhanh với văn hóa nước Pháp, phải tiếp thu được những chỉ đạo của HLV trên sân, những trao đổi với đồng đội…

Thử thách với Quang Hải ở Pau FC trước ngày khai mạc Ligue 2 - 1

Quang Hải phải tự lo cho bản thân (Ảnh: Pau FC).

Được biết, trong vài tháng đầu, Quang Hải sẽ có một e-kip hỗ trợ về mọi mặt, tuy nhiên sau đó cầu thủ 25 tuổi phải tự lo cho mình. Nếu không nỗ lực và tận dụng mọi thời gian, Quang Hải rất khó vượt qua những trở ngại đầu tiên về văn hóa, ngôn ngữ, dinh dưỡng…

Về chuyên môn, sự cạnh tranh ở một đội bóng có lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực với Quang Hải không dễ dàng. Trong chia sẻ với báo chí mới đây, HLV thể lực của Pau FC thừa nhận những tân binh như Quang Hải cần thêm thời gian để có một nền tảng thể lực sung mãn, đủ sức để chiến đấu ở giải đấu luôn phải va chạm và bào mòn cơ bắp.

Dĩ nhiên Pau FC chiêu mộ Quang Hải là có lý do, khi đội bóng này cần một cầu thủ có lối chơi sáng tạo, thông minh. Nhưng như 4 trận giao hữu đã thấy, điểm mạnh của Quang Hải hiện tại là chưa đủ. Anh cần phải hoàn thiện về khả năng va đập, tranh chấp.

Thử thách với Quang Hải ở Pau FC trước ngày khai mạc Ligue 2 - 2
Quang Hải có nhiều hạn chế về khả năng tranh chấp (Ảnh Pau FC).

Khó khăn tiếp theo với Quang Hải là Pau FC có khá nhiều cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ công. Dù tân binh đến từ Việt Nam là một ngôi sao, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy HLV Didier Tholot vẫn thích dùng Eddy Sylvestre - cầu thủ khoác áo Pau FC từ mùa trước theo diện mượn của Standard Liege. 

Đặc biệt, khi thần đồng một thời của bóng đá Pháp Henri Saivet trở lại sau chấn thương, Quang Hải có thêm một đối thủ rất mạnh cạnh tranh suất đá chính.

Như vậy, Quang Hải chỉ được đánh giá là lựa chọn thứ 3 ở vị trí tiền vệ công. HLV Didier Tholot từng thử nghiệm đẩy Quang Hải vào đá ở giữa, nhưng chiến lược gia người Pháp ngay lập tức nhận ra quyết định của mình là không hợp lý.

Cũng vẫn về chuyên môn, nhiều ý kiến lo ngại cách chơi bóng bổng của Pau FC sẽ khiến Quang Hải không có đất "dụng võ".

Ở trận giao hữu cuối cùng hôm 23/7, những tình huống tấn công của Pau FC tỏ ra rời rạc, thiếu tốc độ. Đoàn quân của HLV Tholot thay vì chơi bóng ngắn hoặc phối hợp trung lộ, lại thường chú trọng chuyền dài vượt tuyến, tạt cánh đánh đầu để tiếp cận khung thành đối phương. Chính điều này khiến hàng tiền đạo đội bóng và cá nhân Nguyễn Quang Hải thường rơi vào tình trạng "đói" bóng.

Thử thách với Quang Hải ở Pau FC trước ngày khai mạc Ligue 2 - 3
Sự khẳng định năng lực đầy thử thách của Quang Hải (Ảnh Pau FC).

Sau trận đấu, dù không hài lòng về trận thua của đội nhà, nhưng HLV Didier Tholot vẫn có những động viên với Quang Hải và các đồng đội. Chiến lược gia 58 tuổi nói: "Ligue 2 không giống như giải đấu ở Việt Nam. Quang Hải sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp khi sang châu Âu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo đột biến trong một trận đấu và tạo ra những tình huống có thể dẫn tới bàn thắng".

Phát biểu trên của HLV Tholot cho thấy Quang Hải vẫn có cơ hội ra sân thi đấu ở Ligue 2, nhưng chưa phải là chắc chắn. Điều đó đồng nghĩa với việc số 19 của đội tuyển Việt Nam phải chắt chiu mỗi khi được trao cơ hội thể hiện.

Quang Hải đã sẵn sàng nếu được HLV Tholot tin dùng ngay trận mở màn mùa giải mới Ligue 2 gặp Guingamp vào ngày 30/7. Nếu không được đá chính, việc ra sân từ ghế dự bị ở trận đấu tới cũng là cơ hội để tiền vệ 25 tuổi ghi điểm.

Nếu được ra sân, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một giải chuyên nghiệp của Pháp. Đây chính là động lực rất lớn để cựu cầu thủ CLB Hà Nội khẳng định năng lực ở môi trường có tính cạnh tranh cao.