1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ quân CLB Espanyol qua đời vì đột quỵ

(Dân trí) - Trung vệ đội trưởng Dani Jarque, một tấm gương mẫu mực của Espanyol đã đột ngột qua đời khi đang cùng đồng đội tham gia du đấu tại Italia.

 

Sau buổi tập ngày hôm qua, Jarque vẫn hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi trở về khách sạn Coverciano, anh đã gọi điện cho bạn gái Ferran Corominas và đúng lúc đó, anh bị nhồi máu cơ tim.
 
 
Thủ quân CLB Espanyol qua đời vì đột quỵ - 1

Dani Jarque đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 26

 

Ngay lập tức, anh được các đồng đội đưa tới bệnh viện gần nhất ở thành Florence. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của các bác sỹ, Jarque đã không thể vượt qua và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26. Sự ra đi của anh để lại không ít nỗi thương tiếc cho các CĐV xứ Catalan và gợi nhớ lại cái chết thương tâm của Antonio Puerta (Sevilla) cách đây 2 năm. Espanyol cũng quyết định hoãn chuyến du đấu để trở về nước ngay hôm nay.

 

Jarque trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Espanyol, thi đấu 173 trận và ghi được 7 bàn thắng. Anh cũng cùng đội bóng này lọt vào trận chung kết UEFA Cup 2007 (thua Sevilla). Mùa giải năm ngoái, do Raul Tamudo bị chấn thương dài ngày nên Jarque được HLV Pochettino tín nhiệm giao cho chiếc băng thủ quân.

 

Cái chết đột ngột của Dani Jarque tiếp tục là minh chứng cho thấy việc bị vắt kiệt sức quá mức trong những chuyến du đấu cộng thêm sự thiếu cẩn trọng của đội ngũ y tế đã khiến các cầu thủ trở thành nạn nhân lớn nhất của bóng đá hiện đại.

 

Dù mới 26 tuổi nhưng Jarque đã trở thành một trụ cột không thể thiếu của Espanyol suốt mấy năm qua. Bên cạnh chuyên môn tốt và lối sống không tì vết, Jarque còn là biểu tượng của lòng trung thành tại sân Montjuic. Trước đây, Atletico, Valencia và cả Barcelona rất muốn có anh nhưng trung vệ này luôn nhất mực khẳng định tình yêu đích thực cùng Espanyol.

 

Anh Tuấn

Theo Diario Sport