1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thủ môn Văn Tiến không thể dự vòng loại Olympic châu Á?

(Dân trí) - Do bị bệnh thủy đậu, nên thủ môn Văn Tiến có thể không được tham dự vòng loại Olympic châu Á. Đây là thiệt thòi cho đội tuyển Olympic Việt Nam, vì Văn Tiến được đánh giá là thủ môn hàng đầu của đội tuyển Olympic hiện nay.

Trước đó, thủ thành đang khoác áo CLB HA Gia Lai không thể góp mặt trong trận giao hữu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan trên sân Thống Nhất, vì có dấu hiệu đau mắt.

Sau đó, các bác sĩ kết luận Văn Tiến bị bệnh thủy đậu. Theo chẩn đoán ban đầu, thủ thành này phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, trong khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là vòng loại Olympic châu Á – bảng I, sẽ khai diễn.

Olympic Việt Nam đang bị chấn thương hành hạ

Olympic Việt Nam đang bị chấn thương hành hạ

Ngoài Văn Tiến, đã có một số cầu thủ không thể dự vòng loại Olympic châu Á, cùng đội tuyển Olympic Việt Nam, đó là Xuân Trường, Hoàng Lâm, Hồng Duy và Thanh Tùng, đều do chấn thương.

Cũng sau khi hàng loạt cầu thủ chấn thương, HLV Miura đã quyết định bổ sung một số gương mặt mới cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Ngày 17/3 tới đây, sau trận đấu tập với Đồng Nai trên sân Bình Dương, vị HLV người Nhật sẽ chốt danh sách sang Thái Lan đá giao hữu với đội bóng đất chùa Vàng, cũng như là danh sách dự vòng loại giải châu Á.

Ngoài Văn Tiến, đội tuyển Olympic Việt Nam còn có 4 thủ môn khác là Minh Long, Ngọc Tuấn, Hoài Anh và Phạm Văn Phong.

Thiện Nhân