1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thống kê khó tin của đội tuyển Việt Nam ở trận hòa Nhật Bản

Sông Lam

(Dân trí) - Dù chỉ tung ra đúng một pha dứt điểm trong cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn có được kết quả hòa 1-1 ngay trên sân Nhật Bản ở lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Lượt đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa đội chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-1. Kết quả này dù không thay đổi được vị trí cuối bảng xếp hạng của tuyển Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền tự hào khi trở thành đội bóng ở khu vực Đông Nam Á có được kết quả tốt nhất ở vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup.

Dù cùng có 4 điểm như Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam xếp trên nhờ có một chiến thắng và một trận hòa, trong khi "Bầy voi chiến" chỉ có tổng 4 trận hòa ở vòng loại thứ ba World Cup 2002.

Thống kê khó tin của đội tuyển Việt Nam ở trận hòa Nhật Bản - 1

Pha ghi bàn của trung vệ Nguyễn Thanh Bình là pha dứt điểm duy nhất của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Nhật Bản.

Đáng chú ý trong trận hòa 1-1 với Nhật Bản, trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà, đoàn quân của HLV Park Hang Seo gần như không có cơ hội lên bóng và tiếp cận khung thành của đối phương.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam chỉ tung ra được duy nhất một pha dứt điểm và trở thành bàn thắng là tình huống đánh đầu của trung vệ Nguyễn Thanh Bình ở phút 20.

Phía bên kia chiến tuyến là hình ảnh trái ngược, khi chủ nhà Nhật Bản tạo ra vô số pha bóng nguy hiểm và có tới 3 lần đưa bóng vào lưới. Dù vậy, 2 lần trong số đó các trọng tài đã quyết định chính xác để từ chối bàn thắng (một tình huống cầu thủ Nhật Bản để bóng chạm tay, một tình huống ghi bàn ở tư thế việt vị).

Thống kê khó tin của đội tuyển Việt Nam ở trận hòa Nhật Bản - 2

Tuyển Nhật Bản tung ra 24 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Con số thống kê chính thức từ AFC cho thấy "Samurai xanh" tung ra tổng cộng 24 pha dứt điểm với 8 lần đưa bóng trúng đích. Tuyển Nhật Bản cũng cho thấy sự chênh lệch trước Việt Nam khi có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 73%, tung ra tới 713 đường chuyền trong khi tuyển Việt Nam chỉ có được 277 đường chuyền. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ chỉ có được 1 lần, bằng với đội tuyển Việt Nam.  

Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này đã khiến tuyển Nhật Bản chỉ giành được 1 điểm ở lượt trận cuối cùng. Bản thân đội trưởng Maya Yoshida (người bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 78 khi dứt điểm ra ngoài từ cự ly 2m) cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. "Người hâm mộ đến để cổ vũ nhưng chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi xin lỗi", đội trưởng Maya Yoshida nói.

Thống kê khó tin của đội tuyển Việt Nam ở trận hòa Nhật Bản - 3