1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps

(Dân trí) - Trên sân nhà, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Pháp ở lượt trận thứ ba vòng loại Euro 2020. Chiến thắng quan trọng này đưa đội tuyển Thổ Nhĩ Kì độc chiếm ngôi đầu bảng H.

Thổ Nhĩ Kì đè bẹp Pháp 2-0

Cả Thổ Nhĩ Kì và Pháp đều giành chiến thắng ở hai lượt trận đầu tiên của vòng loại Euro 2020. Vì vậy trận chiến giữa hai đội bóng này ở lượt trận thứ ba mang tính quyết định tới ngôi đầu bảng H, với lợi thế sân nhà Thổ Nhĩ Kì đã giành chiến thắng 2-0 rất dễ dàng với các bàn thắng được ghi trong hiệp một.

Ayhan đưa Thổ Nhĩ Kì vượt lên dẫn trước ở phút 30, tròn 10 phút sau Under nhân đôi cách biệt cho đội bóng nằm trên cả hai lục địa Á - Âu. Đoàn quân của Deschamps mặc dù chỉ thiếu vắng Kante và Lucas Hernandez so với đội hình đã đăng quang ngôi vô địch World Cup 2018, song thật không ngờ họ chơi quá tệ nên đã không thể ghi bàn danh dự.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 1

Pháp thi đấu quá tệ trên sân của Thổ Nhĩ Kì

Thật khó tin khi Pháp chỉ có được bốn pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương, không một lần bóng đi trúng khung thành của Thổ Nhĩ Kì. Tinh thần quật khởi của “Gà trống gaulois” không có, vì vậy á quân Euro 2016, đương kim vô địch World Cup 2018 đã trắng tay rời chảo lửa Konya Buyuksehir Belediye.

Chiến thắng 2-0 trước Pháp giúp Thổ Nhĩ Kì vươn lên ngôi đầu bảng với 9 điểm sau ba lượt trận, hơn Pháp ba điểm, các học trò của HLV Gunes thậm chí còn chưa bị thủng lưới, họ ghi được tám bàn. Trong khi đó Pháp vẫn đang đứng thứ hai, nhưng đã bị Iceland quân bình về điểm số, đội bóng của đảo quốc băng giá đã có chiến thắng 1-0 trước Albania ở lượt trận thứ ba.

Ở lượt đấu tiếp theo, Thổ Nhĩ Kì sẽ có chuyến làm khách trên sân Iceland, trong khi đó Pháp sẽ trở về sân nhà để tiếp đón đội bóng bét bảng Andora. Thách thức với Thổ Nhĩ Kì sẽ không nhỏ khi phải thi đấu trên sân của một đội bóng cũng đang nuôi tham vọng sẽ có vé dự Euro 2020, trong khi Pháp cầm chắc ba điểm khi đối thủ của hộ đang đóng vai kẻ lót đường, đá đâu thua đó.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 2

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kì

Làm khách trên sân của Thổ Nhĩ Kì, huấn luyện viên Deschamp vẫn chọn đội hình 4-3-3, so với đội hình từng vô địch World Cup 2018, Pháp có hai sự thay đổi. Digne đá hậu vệ trái thay thế Hernandes đang dưỡng thương ở vị trí hậu vệ trái, trong khi đó Kante vắng mặt do chấn thương nên Sissoko ra sân hợp với Pobga và Matuidi thành bộ ba tiền vệ.

Vẫn bộ khung từng giành chiến thắng vang dội ở World Cup 2018, nhưng trên sân Thổ Nhĩ Kì, các cầu thủ Pháp đã đánh mất mình. Kiểm soát bóng nhỉnh hơn Thổ Nhĩ Kì, song đoàn quân của Deschamps tấn công vô cùng bế tắc, họ gần như không thể dứt điểm trong suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất. Còn Thổ Nhĩ Kì dù cầm bóng ít hơn đối thủ chút ít, nhưng họ vẫn tiếp cận được khung thành của đội khách.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 3

Ayhan đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Phút 30, xuất phát từ quả đá phạt ở bên trái của đội chủ nhà, bóng được treo vào trong vòng cấm địa. Demiral đánh đầu chuyền bóng vào giữa vòng cấm địa cho Ayhan đánh đầu nối từ vị trí cách khung thành của Pháp chỉ chừng 5m. Bóng đi vào giữa cầu môn cách không xa vị trí của thủ thành Lloris, nhưng quá nhanh khiến đội trưởng của “Gà trống Gaulois” không thể cản phá.

Phút 38, Varane đánh mất bóng ở bên trái vòng cấm địa, Thổ Nhĩ Kì đã có cơ hội gia tăng tỉ số nhưng cú dứt điểm của Yilmaz lại quá hiền, không gây khó cho Lloris. Tuy nhiên, các cổ động viên Thổ Nhĩ Kì không cần tiếc nuối bởi chỉ hai phút sau đội bóng của họ đã ghi bàn. Sau pha triển khai tấn công mạch lạc, bóng được đưa cho Under ở bên phải trong vòng cấm địa, cú dứt điểm chéo của anh đã hạ gục Lloris nâng tỉ số lên 2-0.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 4

Under nhân đôi cách biệt cho Thổ Nhĩ Kì

Ngay trước khi kết thúc hiệp một, suýt chút nữa đội chủ nhà đã ghi bàn thắng thứ ba. Phút 43, từ quả phạt góc phải, Demiral lên tham gia tấn công đã thoải mái đánh đầu ở phía trái trong vòng cấm địa, bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, nhưng Pháp vẫn khá lu mờ sau giờ nghỉ. Phút 54, hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm khi mất bóng ở gần vòng cấm địa, lần thứ hai Yilmaz có cơ hội dứt điểm và vẫn không thể ghi bàn, anh chỉ kiến Lloris vất vả đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho đội khách. Đội trưởng của Thổ Nhĩ Kì còn ít nhất hai cơ hội ghi bàn ngon ăn trong phần còn lại, song anh không có duyên ghi bàn.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 5

Sự thất vọng của Deschamps sau trận thua trên sân Thổ Nhĩ Kì

Về phần tuyển Pháp, Deschamps sớm tung ra những sự điều chỉnh về nhân sự, tuy nhiên những cầu thủ vào sân thay người như Yedder, Coman hay Mendy đều không để lại ấn tượng. Dấu ấn của Coman là một chiếc thẻ vàng sau tình huống ngã vờ kiếm phạt đền không thành công. Với sự nhạt nhòa toàn diện, Pháp đã phải nhận thất bại tệ hại nhất trong vài năm trở lại đây.

Đội hình thi đấu

Thổ Nhĩ Kì: Gunok, Celik, Ayhan, Demiral, Ali Kaldirim, Tekdemir, Tokoz (Omur 90), Under (Yazici 82), Kahveci (Tufan 80), Karaman, Yilmaz.

Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne (Mendy 46), Sissoko, Matuidi (Coman 46), Pogba, Mbappe, Giroud (Ben Yedder 72), Griezmann.

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Pháp: Trái đắng cho thầy trò Deschamps - 6

Phù Sa