1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thiago Silva mắc sai lầm chết người, hàng thủ Chelsea tệ chưa từng thấy

H.Long

(Dân trí) - Trái với sự kỳ vọng, Thiago Silva đã có màn ra mắt thảm họa với Chelsea ở Premier League khi mắc sai lầm chết người trong trận đấu với West Brom.

Thiago Silva đã được HLV Lampard sử dụng trong trận đấu với Barnsley ở League Cup. Và tới hôm qua, trung vệ người Brazil còn được trao băng đội trưởng trong trận đấu với West Brom ở Premier League.

Thiago Silva mắc sai lầm chết người, hàng thủ Chelsea tệ chưa từng thấy - 1

Thiago Silva mắc sai lầm chết người trong trận ra mắt ở Premier League

Mặc dù vậy, trái với sự kỳ vọng, Thiago Silva đã có màn ra mắt thảm họa. Dù được đánh giá cao về kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng trung vệ 36 tuổi lại mắc sai lầm chết người trong tình huống ở phút 25.

Từ đường chuyền về của đồng đội, Thiago Silva đã đỡ bước một không tốt, để cho Callum Robinson băng xuống cướp bóng và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho West Brom. Đó là sai lầm mà người ta rất hiếm khi thấy trong sự nghiệp của Thiago Silva.

Nhiều chuyên gia cho rằng có thể trung vệ người Brazil chưa quen với môi trường thi đấu rất nhanh ở Premier League nên chưa có sự chuẩn bị tâm lý tốt trong mọi tình huống. Dù sao, đó cũng là bài học cho Thiago Silva.

Sai lầm của Thiago Silva càng tô điểm thêm sự tệ hại cho hàng phòng ngự của Chelsea. Tính tới thời điểm này, khi Premier League mới trôi qua được 3 vòng đấu, hàng thủ Chelsea đã mắc 3 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua.

Thiago Silva mắc sai lầm chết người, hàng thủ Chelsea tệ chưa từng thấy - 2

Hàng thủ của Chelsea dưới thời Lampard thi đấu khá tệ hại

Ngoài tình huống để mất bóng của Thiago Silva, ở trận đấu với West Brom, Marcos Alonso cũng mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên với đường chuyền bằng đầu vô cùng cẩu thả, tạo điều kiện cho Callum Robinson ghi bàn. Trước đó, trong trận đấu với Liverpool, thủ thành Kepa cũng mắc sai lầm chết người với đường chuyền thẳng vào chân Sadio Mane.

Theo thống kê, số lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua của Chelsea sau 3 vòng đấu ở mùa giải này bằng... cả mùa giải trước. Nó là hồi chuông báo động cho hàng thủ quá tệ hại và thiếu tập trung của CLB.

Trước West Brom, chỉ có duy nhất Man City ghi được 3 bàn vào lưới Chelsea trong thời gian sớm hơn. Trong trận đấu diễn ra vào tháng 2/2019, Man “xanh” chỉ mất 19 phút để xuyên thủng lưới The Blues 3 lần.

Kể từ khi HLV Lampard lên nắm quyền, Chelsea đã thủng lưới tới 42 bàn trên sân khách. Không có CLB nào ở Premier League thủng lưới nhiều hơn Chelsea khi thi đấu xa nhà trong khoảng thời gian này. Họ cũng chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận trong số 21 chuyến làm khách dưới thời HLV Lampard.

Dù sao, rất may cho Chelsea. Sau khi bị thua 0-3 khi hiệp 1 kết thúc, họ đã bừng tỉnh trong hiệp 2 và có được 3 bàn thắng để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3.