1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thị trường chuyển nhượng V-League khó có “bom tấn”

(Dân trí) - Một kỳ chuyển nhượng V-League giữa mùa được dự báo sẽ rất nhộn nhịp, nhưng gần như khó chờ đợi vào những bản hợp đồng “bom tấn”, khi nhiều CLB vẫn thắt chặt chi tiêu.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa chính thức mở cửa từ ngày 2/5 và đóng lại vào ngày 29/5. Như vậy, các đội bóng sẽ có khoảng hơn 3 tuần để tiến hành thử việc, chốt lại lực lượng chuẩn bị cho lượt về. Cũng vì thời gian khá dài, nên thời điểm này chưa xuất hiện những vụ mua bán đình đám như những năm trước. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là vì tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, nhiều CLB rơi vào cảnh nợ lương, cắt giảm thưởng nóng, nên không có dư dả tiền để mua sắm những ngôi sao đắt giá.

So với những mùa giải trước, năm nay, các đội bóng hạng Nhất khởi động từ rất sớm. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 4 đội bóng tiến hành thay “tướng” là Quảng Nam, Cần Thơ, Hà Nội và Đồng Tháp. Đây đều là những đội bóng có tham vọng lên hạng, nên tất cả không muốn có sự tăng cường mạnh nhất, bắt đầu từ băng ghế HLV.
 
Các đội bóng ở V-League đang khá dè dặt khi chi tiền để tăng cường lực lượng

Các đội bóng ở V-League đang khá dè dặt khi chi tiền để tăng cường lực lượng

Tại hạng Nhất năm nay, chỉ có 8 đội bóng tham dự, nên sẽ chỉ có 14 vòng đấu. Như vậy, giải hạng Nhất đã đi qua một nửa chặng đường. Đây chính là thời điểm để các đội có tham vọng tăng cường lực lượng nhằm hoàn thành những mục tiêu đề ra từ hồi đầu mùa giải.

HLV Triệu Quang Hà sau khi về dẫn dắt Hà Nội thay cho “tướng” Phúc, đã bổ sung tới 6 cầu thủ, nhằm giúp Hà Nội sớm trở lại cuộc đua, hoàn thành mục tiêu thăng hạng mùa này. Tại Quảng Nam, HLV Vũ Quang Bảo sau khi tiếp quản ghế nóng từ tay HLV Nguyễn Văn Thịnh, cũng đã chuẩn bị danh sách cầu thủ sẽ bổ sung trong ít ngày tới. Ông Bảo “khoằm” từng có thời gian dẫn dắt QK4, Navibank SG và Lâm Đồng, nên có khá nhiều học trò ruột.

Cần Thơ ngoài việc mời về HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng, đã chính thức có thủ môn Thế Anh và cựu tiền đạo SLNA Fargan. Mục tiêu của Cần Thơ năm nay là phải cán đích trong vị trí tốp 3 để có 1 vé thăng hạng, nên có thể hiểu những đầu tư mạnh tay của đội bóng này trong thời gian qua.

Không khí mua sắm ở giải hạng Nhất trở nên rất “nóng”, còn V-League chưa thực sự được nhiều đội bóng quan tâm. Cũng có thể ở thời điểm này, các đội đều đang tập trung cho những trận đấu cuối lượt đi, nhằm tạo bàn đạp cho lượt về. Hầu hết những mua sắm, mới chỉ diễn ra ở khu vực phía Nam.

Bình Dương chính là đội bóng lên kế hoạch mua sắm rầm rộ nhất, khi đã chắc chắn có trong tay Đức Cường, Nguyễn Rogerio, Hữu Thắng. Ngoài ra, B.Bình Dương còn đôn một vài cầu thủ trẻ ở đội hạng Nhất lên đội 1. Với việc mời HLV Lê Thụy Hải trở lại, đội bóng đất Thủ cũng kỳ vọng rất nhiều vào khả năng dùng người của HLV này.

Ngoài B.Bình Dương, các đội phía Nam cũng mới có những tăng cường lẻ tẻ. Sài Gòn XT đăng ký trở lại trung vệ Phước Tứ, thanh lý oseph Hendrich và Suleiman. Những đội bóng khác, cũng chưa có kế hoạch mua sắm ở thời điểm này, khi phía trước họ đang là những trận đấu quan trọng.

Ngược ra phía Bắc, có thông tin Thanh Hóa muốn có chữ ký của tiền đạo người Việt kiều Mạc Hồng Quân-người chơi khá ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên, khả năng mua Hồng Quân là rất khó xảy ra bởi cầu thủ này có tham vọng khoác áo những CLB châu Âu hay Nhật Bản. Chưa kể, để mua Hồng Quân, bầu Đệ cũng phải bỏ ra một khoản không nhỏ.

Những đội bóng như HN T&T, Ninh Bình hay Hải Phòng, đều đang im hơi lặng tiếng. Không loại trừ khả năng, các đội này sẽ không có tăng cường, khi đã có bộ khung tốt.

Ở đầu mùa giải năm nay, theo thống kê, có khoảng 300 cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong số này, nhiều người đã giải nghệ, nhưng cũng có nhiều cầu thủ vẫn nỗ lực tập luyện để chờ cơ hội thi đấu ở lượt về.

Chính vì thế, nguồn cung cầu thủ chắc chắn sẽ nhiều hơn mọi năm. Nhưng theo dự đoán, sẽ khó có các bản hợp đồng bom tấn, khi mà V.League đang không có những ngôi sao nổi trội, chưa kể các đội cũng đang tiết kiệm hết mức.

Bằng Tường