1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thi đấu thăng hoa, C.Ronaldo vẫn bị chê là thương vụ sai lầm của Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù C.Ronaldo đã đóng góp tới 9 bàn thắng sau 11 trận cho Man Utd, nhưng anh vẫn bị cựu danh thủ Johns Barnes đánh giá là thương vụ sai lầm của Quỷ đỏ.

Cựu ngôi sao của Liverpool và đội tuyển Anh John Barnes cho rằng chính C.Ronaldo là nguyên nhân khiến Jadon Sancho "mất hút" trong màu áo Man Utd mùa này, bất chấp tiền đạo của tuyển Anh được mua với giá 73 triệu bảng từ Borussia Dortmund ở mùa hè vừa qua.

Sau 12 trận khoác áo "Quỷ đỏ", Sancho vẫn chưa có bất kỳ một kiến tạo hay bàn thắng nào cho Man Utd, khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải cất anh trên băng ghế dự bị và thay vào đó bằng cầu thủ 36 tuổi C.Ronaldo ở đội hình xuất phát.

Thi đấu thăng hoa, C.Ronaldo vẫn bị chê là thương vụ sai lầm của Man Utd - 1

Jadon Sancho "mất hút" sau 12 trận ra sân cho Man Utd khiến anh bị HLV Gareth Southgate gạch tên khỏi đội hình tuyển Anh tham dự vòng loại World Cup vào tháng 11 này.

Không chỉ mờ nhạt ở đội hình nhiều ngôi sao của Man Utd, Jadon Sancho tiếp tục lĩnh hậu quả khi HLV Gareth Southgate đã gạch tên anh khỏi đội hình tuyển Anh tham dự vòng loại World Cup vào tháng 11 này, mặc dù trước đó anh có tên trong đội hình tuyển Anh ở Euro 2020.

Bình luận về tình hình của Jadon Sancho đang diễn ra tại Man Utd, John Barnes nói trên kênh BonusCodeBets: "Làm thế nào chúng ta sẽ thấy nhiều hơn từ Jadon Sancho ở Man Utd khi có các ngôi sao như C.Ronaldo, Bruno Fernandes và Paul Pogba trong đội hình?

Những cầu thủ như vậy làm giảm giá trị của những người như Sancho và thậm chí cả tiền đạo Marcus Rashford cũng khiến cậu ấy khó cạnh tranh. Đó chính là vấn đề.

Sancho đến Man Utd với giá 73 triệu bảng để trở thành một trong những tiền đạo chủ chốt nhưng bây giờ cậu ấy phải ngồi dự bị, vậy làm thế nào chúng ta có thể thấy nhiều hơn khả năng của cậu ấy?

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy, Marcus Rashford và Mason Greenwood còn ở một mức độ nhất định. Ronaldo và Fernandes thống trị hàng công của toàn đội.

Sancho lẽ ra đã được nói rằng anh ấy là tương lai của đội, nhưng hiện tại anh chỉ là thứ yếu. Việc ký hợp đồng với Sancho không hẳn là một sai lầm. Nhưng việc ký hợp đồng với C.Ronaldo là một sai lầm của Man Utd.

Bạn muốn có bao nhiêu nam chính trên sân ? Sự cân bằng của Man Utd là không ổn".

Thi đấu thăng hoa, C.Ronaldo vẫn bị chê là thương vụ sai lầm của Man Utd - 2

John Barnes cho rằng C.Ronaldo là nguyên nhân khiến Jadon Sancho không thể tỏa sáng ở Man Utd.

John Barnes cũng cảnh báo HLV Solskjaer phải cải thiện đội hình của mình, bởi người hùng của CLB là C.Ronaldo sẽ không cứu ông khỏi việc bị sa thải. 

C.Ronaldo đã ghi 9 bàn sau 11 lần ra sân kể từ khi trở lại Old Trafford vào mùa hè vừa qua nhưng Man Utd vẫn trải qua một khởi đầu mùa giải bất ổn, khi đã không thắng một nửa số trận ở Premier League.

"C.Ronaldo không thể giữ "ghế nóng" của Solskjaer ở Man Utd vì các bàn thắng của anh ấy sẽ không giúp họ giành chức vô địch Premier League hoặc Champions League", Barnes nói thêm.

"Anh ấy đã cho họ một chút hy vọng, nhưng tôi không nghĩ rằng việc ghi bàn của C.Ronaldo sẽ cứu Ole nếu họ không thắng các trận đấu tới. Họ thực sự phải bắt đầu thi đấu ổn định. C.Ronaldo sẽ không thể cứu Solskjaer mãi được", cựu HLV tuyển Anh 57 tuổi khẳng định.

Theo lịch thi đấu, ở vòng 11 Premier League, Man Utd sẽ có trận đấu rất quan trọng trước đối thủ "hàng xóm" Man City trên sân nhà Old Trafford vào tối mai (19h30 ngày 6/11, giờ Việt Nam).

Thi đấu thăng hoa, C.Ronaldo vẫn bị chê là thương vụ sai lầm của Man Utd - 3