1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Theerathon Bunmathan từ chối gia nhập V-League

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông xứ sở Chùa Vàng cho hay, hậu vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đã chính thức từ chối lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ giải V-League.

Theo tờ Ballthai, Theerathon Bunmathan vừa lắc đầu với mức lương lên đến 2 triệu baht/tháng (khoảng 1,4 tỷ đồng) từ CLB bóng đá Công An Hà Nội (CAHN).

Về phía CLB bóng đá CAHN, cho đến chiều nay (24/2), đại diện đội bóng này phủ nhận chuyện liên lạc với Theerathon Bunmathan, nhưng truyền thông Thái Lan cho rằng lời đề nghị đến với Theerathon từ một số nhà môi giới thân với đội bóng thuộc giải V-League.

Theerathon Bunmathan từ chối gia nhập V-League - 1

Theerathon Bunmathan từ chối gia nhập giải V-League (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ballthai viết: "Hậu vệ của đội Buriram United đã từ chối lời đề nghị với mức lương lên đến 2 triệu baht từ một CLB nổi tiếng tại giải V-League. Được biết đội bóng đưa ra lời đề nghị là CLB bóng đá CAHN, đội bóng đang sở hữu những tuyển thủ Việt Nam, nổi bật có Đoàn Văn Hậu".

"Họ muốn Theerathon Bunmathan chinh chiến với họ tại giải V-League. Đội này muốn có sự phục vụ của đội trưởng đội tuyển Thái Lan để củng cố sức mạnh cho họ" - Ballthai viết thêm.

Từ khi thăng từ giải hạng Nhất lên V-League đầu mùa bóng năm nay, CAHN FC đầu tư rất mạnh, đưa về sân trung tâm PVF (đại bản doanh của đội CAHN) rất nhiều tên tuổi nổi bật của bóng đá Việt Nam, như hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, tiền vệ Tô Văn Vũ, tiền đạo Phan Văn Đức…

Dù vậy, sau 4 vòng đấu đầu tiên, CAHN vẫn chưa đạt được thành tích như ý, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua đến 2 trận. Tuyến giữa được đánh giá là khu vực mà CAHN chưa thể hiện được sức mạnh, khiến cho đội bóng của HLV Paulo Foiani chưa thể đương đầu với các đội mạnh tại Night Wolf V-League 2023 gồm CLB Hà Nội và Viettel (ở vòng 2 và vòng 3).

Theerathon Bunmathan từ chối gia nhập V-League - 2

Theerathon Bunmathan là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Về phía Theerathon Bunmathan, anh là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022, khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm (ghi bàn thắng quyết định giúp Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ở sân Thammasat tại Pathum Thani), tức Theerathon đá đúng ngay vị trí mà CAHN đang yếu.

Riêng mức lương 1,4 tỷ đồng/tháng dành cho Bunmathan như báo chí Thái Lan đề cập, cao hơn gấp đôi so với lương của HLV Kiatisuk Senamuang (người Thái Lan) đang nhận ở CLB Hoàng Anh Gia Lai (lương của Kiatisuk hơn 600 triệu đồng/tháng).

Dù vậy, tờ Ballthai tiết lộ lý do Theerathon Bunmathan chưa chịu gia nhập V-League: "Theerathon vẫn còn mục tiêu giúp CLB Buriram United thi đấu tốt ở 3 đấu trường trong mùa giải năm nay (Thai-League, cúp bóng đá Thái Lan và AFC Champions League)".

"Theerathon Bunmathan muốn một lần nữa chứng tỏ năng lực của mình tại cúp châu Á cùng với đội chủ sân Lâu đài sấm sét (sân nhà của Buriram United)" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Ballthai.

Trước khi trở lại Thái Lan khoác áo Buriram United và vô địch AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan khoác áo CLB Yokohama F. Marinos vô địch giải J-League của Nhật Bản năm 2019, đồng thời anh từng chơi rất hay tại AFC Champions League những năm trước đây, trong màu áo đội bóng của Nhật Bản.