1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy “Tô” lo ngại khả năng hòa nhập của Văn Quyến

(Dân trí) - Trao cơ hội quay lại đội tuyển cho Văn Quyến, nhưng HLV Calisto vẫn tỏ ra nghi ngại về khả năng hòa nhập của Quyến “béo” với lối chơi do nền tảng thể lực không tốt, cộng với việc gián đoạn tập luyện sau khi tái phát vết chấn thương cổ chân.

Cho tới cuối chiều nay, các bác sỹ đội tuyển vẫn chưa có kết luận chính thức về mức độ chấn thương của Văn Quyến. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho biết chấn thương cổ chân của tiền đạo mang áo số 10 không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt của Văn Quyến ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Quyến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong những ngày sắp tới. 

Thầy “Tô” lo ngại khả năng hòa nhập của Văn Quyến - 1
Việc tập luyện của Văn Quyến đang bị gián đoạn vì chấn thương
 
Sau khi tiền đạo xứ Nghệ dính chấn thương và phải đi bệnh viện chụp phim, HLV Calisto tỏ ra lo ngại về khả năng hòa nhập của Văn Quyến ở ĐT Việt Nam: Trong những buổi tập vừa qua Văn Quyến luôn thể hiện một tinh thần tập luyện chăm chỉ, thể hiện được một số kỹ thuật cơ bản. Hiện tại nền tảng thể lực của Văn Quyến quá yếu, nếu bây giờ Văn Quyến phải nghỉ tập sẽ rất khó để cho Văn Quyến có thể hòa nhập được với lối chơi của ĐT Việt Nam... 

Theo giải thích của thầy “Tô”, khối lượng tập luyện mà đội tuyển đang triển khai không quá nặng đối với các cầu thủ, vết chấn thương của Quyến có từ trước tập trung đội tuyển chứ không xuất phát từ giáo án tập luyện của ĐT Việt Nam. Kế hoạch chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của đội tuyển đang gặp phải đôi chút khó khăn về nhân sự, ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra khá bức xúc khi được hỏi về quyết định xin rút lui của Đức Dương và Được Em. 

“Đây là cách hành xử không đẹp và không chuyên nghiệp của các tuyển thủ, là cầu thủ họ phải biết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và hiểu rõ vinh dự của mình. Việc thiếu vắng Được Em, Đức Dương không hề làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển vì chúng ta luôn có những cầu thủ sẵn sàng thay thế. Nhưng cách hành xử như vậy là không tôn trọng với nghề nghiệp của chính mình, nếu là người nắm quyền ở CLB tôi sẽ không ký hợp đồng với những cầu thủ đã tìm cách rút lui khỏi nhiệm vụ ở ĐTQG…”. 

Trong buổi tập sáng nay, ngoài sự vắng mặt của Văn Quyến, hai tiền vệ Sỹ Cường - Duy Quang vẫn tiếp tục phải làm “khán giả” để bác sỹ điều trị chấn thương. Sau những bài tập chuyên môn, kết hợp rèn luyện thể lực. HLV Calisto đã bắt đầu cho các học trò rèn luyện kỹ năng ghi bàn bằng những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, thực hiện các tình huống phối hợp tấn công ở cánh và trung lộ. 

Thầy “Tô” lo ngại khả năng hòa nhập của Văn Quyến - 2
Văn Quyến và Văn Trương vừa được FIFA gỡ án treo giò quốc tế
 
Chiều qua, HLV Calisto cho toàn đội nghỉ tập để bổ túc thêm kiến thức lý thuyết cho các tuyển thủ. Trong buổi họp được tổ chức tại khách sạn, thầy “Tô” đã chỉ ra những vấn đề chuyên môn mà ĐT Việt Nam  phải tiếp tục phát huy, một số hạn chế cần sớm khắc phục và chỉ ra những khó khăn đang chờ đón phía trước. 

Ngày hôm nay, VFF đã nhận được văn bản phúc đáp của FIFA về việc gỡ án kỷ luật treo giò quốc tế được áp dụng đối với Văn Quyến và Văn Trương, dựa trên quan điểm xử lý do Ban kỷ luật VFF đưa ra đối với những liên quan của 2 cầu thủ này trong vụ tiêu cực xảy ra ở SEA Games 23 (Philippines - 2005). Được FIFA gỡ bỏ án phạt, từ thời điểm này Văn Quyến và Văn Trương đã có đầy đủ điều kiện tham dự AFF Cup 2010, nếu được HLV Calisto tin dùng. 

Bài và ảnh: Quang Vinh