1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thầy cũ của Văn Lâm ứng cử HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Ngày hôm qua, báo chí Thái Lan cho biết người thầy cũ của thủ môn Văn Lâm ở Muangthong United là Yoon Jong-hwan đã nộp đơn ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, vị trí đang bỏ trống sau King’s Cup 2019.

Sau King’s Cup 2019 đầy thất vọng vừa qua với liên tiếp hai trận thua trước Việt Nam và Ấn Độ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định cải tổ mạnh mẽ nơi băng ghế huấn luyện khi sa thải HLV Sirisak Yodyardthai.

Nhiều HLV danh tiếng trên khắp thế giới nộp đơn lên FAT để sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, thông tin mới đây nhất được Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng tiết lộ, cựu HLV Muangthong United Yoon Jong-hwan là cái tên mới nhất nộp đơn ứng cử.

Thầy cũ của Văn Lâm ứng cử HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - 1

HLV Yoon Jong-hwan muốn thử sức ở đội tuyển Thái Lan

Trước đó, HLV Yoon Jong-hwan từng giữ ghế nóng ở đội bóng của thủ thành Văn Lâm, tuy nhiên chuỗi phong độ tệ hại của Muangthong đã khiến cựu tuyển thủ Hàn Quốc bị sa thải.

Trong đề xuất gửi lên FAT, HLV Yoon Jong-hwan cho biết ông muốn chinh phục VCK U23 Châu Á trên sân nhà cùng U23 Thái Lan, đồng thời tỏ ra đầy tự tin để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Tờ Siam Sport tiết lộ: “HLV Yoon Jong-hwan muốn chinh phục mục tiêu ở VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng được làm việc ở cả đội tuyển Thái Lan với chương trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hồ sơ của ông Yoon được gửi đến LĐBĐ Thái Lan (FAT) vào khoảng đầu tháng 6 năm nay, tuy nhiên FAT chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện tại FAT vẫn đang bàn bạc và cân nhắc rất nhiều về trường hợp của HLV Yoon Jong-hwan, bởi vị HLV sinh năm 1967 vừa trải qua quãng thời gian tồi tệ khi không thể giúp Muangthong United thoát khỏi vị trí cuối bảng Thai League và chưa chắc đủ năng lực dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Báo giới Thái Lan chia sẻ bóng đá Thái Lan đang muốn tìm kiếm các HLV đến từ châu Âu, chứ không ưu tiên các chiến lược gia châu Á.

HLV Yoon Jong-hwan là cựu tuyển thủ Hàn Quốc và thi đấu ở World Cup 2022. Đây là giải đấu là HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam, đóng vai trò trợ lý cho thuyền trưởng Guus Hiddink.

Thùy Anh