1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thất vọng với CĐV nhà, giới chức bóng đá Malaysia đổ lỗi cho nhau

(Dân trí) - Liên tiếp các hành động gây rối của CĐV Malaysia trong các trận đấu quốc tế gần đây khiến cho uy tín của LĐBĐ Malaysia (FAM) sút giảm nghiêm trọng. Bản thân FAM cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết triệt để tình trạng này.

Sự việc xảy ra trên sân Shah Alam ở Selangor (Malaysia) tối 8/9, khi trận đấu giữa chủ nhà Malaysia và Saudi Arabia buộc phải tạm hủy khi chỉ còn 2 phút, do một số CĐV quá khích Malaysia gây rối bằng những quả bom tự chế.

Chưa hết, ở bên ngoài sân, các CĐV quá khích bên phía đội chủ nhà còn tấn công một nhóm nhỏ CĐV đội khách. Hành động này được cho là của nhóm Ultras Malaya, một nhóm fan cực đoan  có tiếng của xứ Mã.

Đáng nói hơn nữa, đây không phải là sự việc diễn ra lần đầu, kể cả chuyện CĐV quá khích Malaysia tấn công CĐV đội khách (các fan Việt Nam từng là nạn nhân của tình trạng này, hồi cuối năm 2014, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup, cũng trên sân Shah Alam), thế nhưng giới chức Malaysia, cũng như LĐBĐ nước này chưa có cách gì khắc phục.

 

cdvma-9-9-15-1441781016483
CĐV quậy tưng trong trận Malaysia tiếp Saudi Arabia ở vòng loại World Cup tối 8/9

 

Sau sự cố trên sân Shah Alam tối 8/9, thậm chí đã có ý kiến từ phía LĐBĐ Malaysia (FAM) đổ lỗi cho sự thiếu quyết liệt của cảnh sát. Phát biểu trên tờ New Straits Times – tờ nhật báo nổi tiếng của Malaysia, phó chủ tịch FAM, ông Datuk Mokhtar Ahmad nói: “Chỉ có 10.000 fan trên sân, nhưng lực lượng chức năng vẫn không kiểm soát được họ. Tôi cũng chẳng còn muốn hỏi rằng cảnh sát quản lý họ bằng cách nào?”.

“Tôi muốn chết lặng khi chứng kiến sự việc xảy ra, dù cảnh sát được bố trí cả trong lẫn ngoài sân, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào các fan quá khích vẫn tuồng được vật cấm vào bên trong? – Có lẽ tốt nhất là chúng ta cần nghe lời giải thích từ phía cảnh sát” – vị phó chủ tịch FAM nói thêm.

Đáng nói hơn nữa, sự cố trên sân Shah Alam tối 8/9 diễn ra trong bối cảnh mà Đại sứ Saudi Arabia tại Malaysia, ông Fahad Al-Rashid, cùng Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin đang có mặt trên khán đài danh dự.

Riêng ông Jamaluddin từng lên án mạnh mẽ tình trạng mất kiểm soát đối với các CĐV Malaysia hay gây rối. Năm ngoái, chính ông Jamaluddin cương quyết đòi xử mạnh tay với CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam, đồng thời gọi hành động đấy là hành động làm xấu hình ảnh quốc gia.

Cách nay ít ngày, cũng chính vị Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao yêu cầu FAM phải cải tổ triệt để, sau hàng loạt hình ảnh xấu mà bóng đá Malaysia thể hiện trong thời gian qua, cả về chuyên môn lẫn từ các khán đài.

Cũng thật lạ là dù liên tục để xảy ra sự cố lớn, cùng tình trạng CĐV gây rối, tấn công người khác, nhưng bóng đá Malaysia chưa bị trừng phạt đến nơi đến chốn, sân Shah Alam cũng chưa hề bị “treo” dù lẽ ra nên như thế. Và cũng nên biết rằng Malaysia là nơi đặt trụ sở của cả LĐBĐ châu Á (AFC) lẫn LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Thiện Nhân

 

logobanthethao-840e5