1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Malaysia đánh người tại Shah Alam khiến trận đấu bị hủy

(Dân trí) - Từng nhiều lần tạo nên những sự cố trên sân Shah Alam và đã phải nhận những án phạt thích đáng từ FIFA, nhưng CĐV Malaysia vẫn tái diễn hành động không đẹp của mình. Trong trận đấu tối qua với Ả-rập Xê-út, trận đấu đã phải hủy bỏ bởi sự quá khích của các CĐV Malaysia.

Nhóm cổ động viên (CĐV) Ultras Malaysia đã ném pháo sáng và pháo hoa ở phút 87, thời điểm Ả-rập Xê-út đang dẫn 2-1. Các CĐV chủ nhà còn ném cả pháo sáng vào khu vực của CĐV đội khách, tạo nên cảnh rất hỗn loạn trên khán đài.

Ngoài ra, một số CĐV đội khách đã bị fan quá khích của Malaysia đánh ở ngoài sân, khi trận đấu kết thúc. Báo chí Malaysia cũng đã đưa tin về vụ việc này.

 

CĐV Malaysia lại gây ra sự cố tại Shah Alam
CĐV Malaysia lại gây ra sự cố tại Shah Alam

 

Hành động này được xem là phản ứng chống lại FAM của nhóm UltrasMalaysia sau trận thua 0-10 của ĐTQG nước này trước UAE tối 3/9.

Trận đấu sau đó phải hủy bỏ giữa chừng khi tình hình an ninh không được kiểm soát. Chắc chắn Malaysia sẽ bị phạt nặng sau vụ đốt pháo sáng này. Năm ngoái, họ đã hứng chịu nhiều chỉ trích khi để những kẻ côn đồ tấn công CĐV Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Bóng đá Malaysia đang khủng hoảng thực sự sau trận thua vỡ mặt 0-10 trước UAE cách đây ít ngày. Sau trận thua,HLV trưởng ĐTQG rồi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đồng loạt xin từ chức, các quan chức đổ lỗi cho nhau, Bộ trưởng Thể thao Thanh niên tuyên bố có thể đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Theo đó, ông yêu cầu FAM cần phải có một cuộc cải tổ mạnh mẽ ngay lập tức nếu như không muốn bị đình chỉ hoạt động. Theo ông Jamaluddin, thất bại 0-10 trước UAE là nỗi nhục đối với bóng đá Malaysia.

“Tôi sẽ gọi cho các quan chức FAM và yêu cầu họ giải trình về thất bại 0-10 trước UAE. Nếu như họ không có những cuộc cải tổ mạnh mẽ và đội tuyển tiếp tục có những thất bại ô nhục như thế, tôi sẽ buộc phải đưa ra một hành động nghiêm khắc”, người đứng đầu bộ Thể thao Thanh niên Malaysia nói.

Còn ở trận gặp Ả-rập Xê-út tối 8/9, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đổ lỗi cho người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Malaysia vì để cho trận đấu bị tạm hoãn. “FAM mất quyền kiểm soát trận đấu trên sân của mình. CĐV ném pháo vào sân là sai. Cả hai đều có lỗi”.

Tiến Đạt