1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Phúc xếp hạng 48/62 nội dung đi bộ 20km giải vô địch thế giới

(Dân trí) - VĐV duy nhất của Việt Nam tham dự giải điền kinh vô địch thế giới diễn ra ở Moscow (Nga) là Nguyễn Thanh Phúc đã kết thúc phần thi của mình với thành tích không như mong đợi.

Ở giải vô địch châu Á 2013, diễn ra tại Nomi, Nhật Bản vào đầu tháng 3 vừa qua, Thanh Phúc đã giành HCB với thành tích 1h35’26”. Thành tích này giúp Thanh Phúc vượt qua chuẩn B nội dung 20km đi bộ nữ, góp mặt tại giải vô địch thế giới năm nay.
 
Thanh Phúc (đỏ) đã không đạt thành tích như mong đợi

Thanh Phúc (đỏ) đã không đạt thành tích như mong đợi

Ở nội dung 20km đi bộ nữ có 62 VĐV tham gia, trong đó có nhiều nhà vô địch châu lục, vô địch Olympic và thế giới. Vì thế, việc tham dự giải lần này với Thanh Phúc chỉ là học hỏi, cọ xát, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 27. Ngoài ra, Thanh Phúc cũng quyết tâm vượt qua kỷ lục của bản thân.

Thành tích cá nhân tốt nhất của Thanh Phúc là 1h33’36’, được thiết lập tại Olympic London 2012. Còn trong năm nay, thành tích cao nhất của Thanh Phúc là 1h35’26”, giúp cô giành tấm HCB châu Á.

Trở lại cuộc thi chiều nay, Thanh Phúc (số đeo 966), cô được xếp thành tích tương đương với các đối thủ Wendy Cornejo (Bolovia), Sandra Arenas, Sandra Galvis (Colombia), Anne Halkivaha (Phần Lan), Yeongeun Jeon (Hàn Quốc)...Tuy nhiên, với nhà vô địch Olympic London Anisya Lashmanova, HCĐ thế giới 2011 Anisya Lashmanova, HCĐ châu Âu 2010 Vera Sokolova,  nhà vô địch châu Á 2013 Kumi Otoshi, nhà vô địch trẻ châu Âu Anezka Drahatova (CH Czech)…thì Thanh Phúc còn một khoảng cách rất lớn.

Biết người biết ta, Thanh Phúc duy trì trong nhóm thứ 2, sử dụng chiến thuật “núp gió” để không bị mất sức. Dù có tâm lý rất thoải mái, nhưng giải vô địch thế giới luôn khắc nghiệt, cạnh tranh cao, nên Thanh Phúc chỉ về đích ở vị trí 48/62, với thành tích 1h36’27’’. Đây là thành tích không tốt, thậm chí thua xa thành tích mà Phúc đạt được tại Olympic 2012 và giải vô địch châu Á 2013.

Dẫu vậy, việc giành vé tham dự giải vô địch thế giới của Thanh Phúc cũng là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Việc được thi đấu với nhiều VĐV hàng đầu thế giới, sẽ giúp Thanh Phúc học hỏi được rất nhiều, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 27.

Hiểu Minh