1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 3 giải hạng Nhất 2015

Thắng trận thứ ba liên tiếp, Huế vững ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Trong khi tất cả các đội còn lại đều tỏ ra khá thất thường trong mùa giải năm nay, thì Huế lại có phong độ hết sức ổn định. Ở vòng 3, đội bóng cố đô Phú Xuân thắng nhẹ nhàng Bình Phước 2-1 để duy trì mạch 3 trận toàn thắng.

Đội bóng được quan tâm nhất ở giải hạng Nhất vào lúc này chính là Huế, vì phong độ khá ổn định của họ, trong bối cảnh mà toàn bộ các đội còn lại tỏ ra khá thất thường. Ở vòng 3, đối thủ của đội bóng cố đô Phú Xuân là tân binh của giải hạng Nhất Bình Phước.

Và Huế có chiến thắng khá nhẹn nhàng với tỷ số 2-1 trước đối thủ này. Các bàn thắng của Huế trong trận đấu này được ghi do công của Võ Lý ở phút 54 và Hữu Vân ở phút 88. Trong khi đó, bàn gỡ của Bình Phước được thực hiện bởi Rơ Lam Dem ở phút 59.

CLB TPHCM hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng (ảnh: Trọng Vũ)
CLB TPHCM hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng (ảnh: Trọng Vũ)

Thắng trận vừa nêu, Huế duy trì mạch 3 trận liền toàn thắng ở giải năm nay, qua đó vững chắc ở ngôi đầu bảng với 9 điểm, bỏ xa đội đứng nhì là Phú Yên hiện chỉ có 5 điểm.

Xếp từ thứ 3 đến thứ 5 là 3 đội bóng hiện đang có cùng 4 điểm gồm Nam Định, Hà Nội và TPHCM. Ở vòng 3 vừa kết thúc trong tuần này, 3 đội vừa nêu có những kết quả khá khác nhau. TPHCM hòa đội nhì bảng Phú Yên trên sân của đối phương.

Đây là trận đấu mà đội bóng thành phố kết thúc trận chỉ với 10 người, do Minh Trung bị đuổi ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2 vì thẻ vàng thứ 2. Riêng bàn thắng của TPHCM được thực hiện ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, do công của Thanh Bình, sau khi Việt Hưng mở tỷ số cho Phú Yên ở phút 62.

Nam Định cũng có trận hòa 1-1 với Đắk Lắk trên sân đối phương. Người ghi bàn cho Nam Định ở vòng 3 chính là Anh Quốc ở phút 34. Nhưng đội bóng thành Nam không thể duy trì cách biệt mong manh. Họ để cho Đắk Lắk san bằng cách biệt ở phút 48, do công của Thanh Bình.

Ở một cặp đấu khác của vòng 3, Công An Nhân Dân (CAND) thắng Hà Nội 1-0, bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của Thành Trung ở phút 77. Đấy cũng là trận thắng đầu tiên của CAND ở giải năm nay.

Kết quả các trận đấu vòng 3

Sân Tuy Hòa: Phú Yên – TPHCM: 1-1

Sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – Nam Định: 1-1

Sân Tự Do: Huế - Bình Phước: 2-1

Sân Hàng Đẫy: CAND – Hà Nội: 1-0

Thiện Nhân