1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà vươn lên đứng thứ ba V-League

(Dân trí) - Vượt qua đội bóng mạnh SHB Đà Nẵng bằng chiến thắng 3-2, Khánh Hoà leo lên đứng 3 bảng xếp hạng V-League, đồng thời đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành huy chương tại giải vô địch quốc gia.

Khác với trận đấu với Sài Gòn FC cách nay 1 tuần, khi trở lại sân nhà Nha Trang, Khánh Hoà thi đấu tưng bừng hơn, chơi tấn công trước cựu vương SHB Đà Nẵng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chọn lối đá phòng ngự phản công, tận dụng tối đa sự nguy hiểm của tiền đạo nổi tiếng Đỗ Merlo nơi tuyến đầu.

Không giữ bóng nhiều bằng đối thủ, nhưng SHB Đà Nẵng lại là đội có bàn thắng dẫn trước ở giữa hiệp 1. Phút 32, Vũ Phong chuyền bóng chính xác cho Hà Đức Chinh đánh đầu chính xác, đưa đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn 1-0.

Ngoại binh Toure lập cú đúp, Khánh Hoà thắng SHB Đà Nẵng và leo lên đứng 3 bảng xếp hạng (ảnh: T.V)
Ngoại binh Toure lập cú đúp, Khánh Hoà thắng SHB Đà Nẵng và leo lên đứng 3 bảng xếp hạng (ảnh: T.V)

Bàn thua khiến cho Khánh Hoà dường như bừng tỉnh, đội bóng phố biển bắt đầu xốc lại hàng phòng ngự, đồng thời gia tăng sức ép lên phía khung thành của SHB Đà Nẵng.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đến đáp ở phút 35, khi Toure tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng, gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà. Đây cũng là bàn thắng giúp cho đội bóng của HLV Võ Đình Tân chơi hưng phấn hơn trong hiệp 2.

Phút 60, lại là ngoại binh Toure lập công cho đội bóng phố biển. Trong tình huống này, nhận đường chuyền của đồng đội Quốc Chí, Toure bật cao hơn hàng thủ đội khách, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Khánh Hoà.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, SHB Đà Nẵng nhận thêm bàn thua thứ 3 sau đó không lâu. Phút 63, Tấn Tài dứt điểm chính xác, giúp Khánh Hoà dẫn trước 3-1.

Cuối trận, SHB Đà Nẵng gỡ thêm 1 bàn ở phút 80, sau pha đá bồi cận thành của cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo, thu ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đoàn quân trong tay HLV Lê Huỳnh Đức tránh được thất bại trên sân Nha Trang.

Ngược lại, với chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà vọt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ hiện có 37 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Quảng Nam 2 điểm, đồng thời đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành huy chương V-League.

Kim Điền

Thắng SHB Đà Nẵng, Khánh Hoà vươn lên đứng thứ ba V-League - 2