1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng sát nút Malaysia, U23 Hàn Quốc nhọc nhằn vào bán kết

(Dân trí) - Dẫn trước từ khá sớm, nhưng U23 Hàn Quốc phải rất vất vả mới đánh bại U23 Malaysia 2-1 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Đội bóng xứ kim chi sẽ gặp U23 Uzbekistan ở vòng bán kết.

U23 Malaysia đã gây sốc khi loại Saudi Arabia, nhưng HLV Ong Kim Swee hiểu rằng U23 Hàn Quốc ở đẳng cấp khác. Đội bóng Đông Á đã thể hiện sự áp đảo của mình, khi sớm có bàn thắng mờ tỷ số nhờ công Cho Jae-wan.

Thua kém đối thủ về mọi mặt, nhưng U23 Malaysia đã chơi đầy nỗ lực và họ kiếm được bàn gỡ nhờ công Thanabalan Nadarajah. Tuy vậy 5 phút trước khi hết giờ, Han Seung-Gyu ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc trên sân Thường Thục.


U23 Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm

U23 Hàn Quốc đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm

Dù dừng bước ở tứ kết, nhưng U23 Malaysia đã để lại ấn tượng tại giải đấu này, đặc biệt là ở cuộc đấu với U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc sẽ bước vào tứ kết gặp U23 Uzbekistan.

Kết thúc vòng bảng đầy ấn tượng, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Malaysia đều thận trọng trước cuộc đấu ở tứ kết. Cả hai đều tung ra sân đội hình mạnh nhất và đặt quyết tâm giành chiến thắng.

U23 Hàn Quốc áp đảo ngay từ đầu và ở phút thứ 9, Cho Jae-wan bắt volley đẳng cấp đưa U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn trước 1-0 ở ngay đợt lên bóng đầu tiên, thủ thành Malaysia không kịp phản ứng.

U23 Malaysia nỗ lực tấn công, nhưng họ gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong khi đó U23 Hàn Quốc vẫn ép sân toàn diện và làm chủ hoàn toàn tình hình.

Phút 17, Safawi Rasid nỗ lực đi bóng qua 2 hậu vệ Hàn Quốc rồi tung cú sút ở góc hẹp nhưng thủ môn Hyeon-mu đã kịp khép góc bắt gọn trái bóng. Malaysia vẫn khá lợi hại và sắc sảo khi có cơ hội phản công.


U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch

U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch

Lee Keun-ho phát huy sở trường với một tình huống không chiến từ phạt góc. Cú đánh đầu của tiền đạo số 9 đưa bóng đi căng nhưng lại tìm đến đúng vị trí thủ môn Haziq Nadzli ở phút 21.

Đến phút 30, Lee Keun-ho có cơ hội đối mặt với thủ thành U23 Malaysia nhưng thay vì dứt điểm, anh lại chuyền bóng hỏng. U23 Malaysia trả lời 4 phút sau đó, Safawi Rasid đi bóng tự tin vượt qua hậu vệ U23 Hàn Quốc rồi tung cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Cuối hiệp 1, Safawi Rasid khiến thủ môn U23 Hàn Quốc bị đau sau một pha tranh chấp. Hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, Kim Moon-hwan đặt Han Seung-gyu vào vị trí trống trải nhưng số 8 của U23 Hàn Quốc lại xử lý chậm để hậu vệ Malaysia ập vào cản phá.

Phút 51, từ pha lộn xộn trong vùng cấm U23 Hàn Quốc, tiền đạo Adam Nor Azlin vung chân dứt diểm trong tư thế không bị ai kèm nhưng bóng lại đi cao hơn so với khung thành của Kang Hyeon-mu.


U23 Malaysia (đen) dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải dừng bước ở tứ kết

U23 Malaysia (đen) dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải dừng bước ở tứ kết

Ba phút sau, Akif Syahiran có pha xử lý kỹ thuật rồi thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái vào góc xa buộc thủ môn U23 Hàn Quốc phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, Lee Keun-ho tận dụng lợi thế thể hình để đánh bại hai hậu vệ nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn U23 Malaysia.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 66, sau đường tạt bóng của Safawi Rasdid bên cánh phải, Thanabalan băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho U23 Malaysia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của U23 Mlaaysia.

Phút 76, thủ môn Haziq Nadzli của U23 Malaysia có pha thi đấu xuất thần khi cản phá liên tiếp 2 cú dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc. 4 phút sau, Lee Keun-ho có cơ hội trong vòng cấm nhưng anh không hạ được thủ môn Haziq Nadzli ở tình huống đối mặt.

Tuy nhiên đến phút 85, Lee Gun chuyền bóng để Han Seung-Gyu dứt điểm nhanh bằng chân phải không cho thủ thành Haziq Nadzli cơ hội nào, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 cho U23 Hàn Quốc.

Thùy Anh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018