1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng Lithuania, tuyển Anh bứt phá tại bảng F

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Defoe và Vardy, tuyển Anh đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Lithuania ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Qua đó, “Tam sư” tiếp tục đứng đầu bảng F với bốn điểm nhiều hơn đội nhì bảng Slovakia.

Lithuania qua bốn vòng đấu đầu tiên cho thấy họ cũng là một ứng viên tranh chấp một tấm vé dự World Cup 2018, sau bốn lượt, họ kém đội nhì bảng có ba điểm. Tuy nhiên, làm khách tại Anh vẫn là một nhiệm vụ khó dành cho đội bóng này. Và trên thực tế, Lithuania lép vế hoàn toàn trước một tuyển Anh chưa phải mạnh nhất.

Southgate không có trong tay đội hình mạnh nhất, nhưng nhờ sự trở lại của Sterling nên chiến lược gia trẻ người Anh đã đưa tuyển Anh trở lại với chiến thuật 4-3-3 thay vì 3-4-2-1 như trong trận giao hữu với Đức vừa qua. Tuyển Anh dễ dàng cho thấy sự vượt trội, họ mở tỉ số ở phút 22 do công của Defoe. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu không hiệu quả trong tấn công, có một thế trận vượt trội nhưng đến cuối trận họ chỉ có thêm một bàn thắng nữa do công cầu thủ vào sân thay người Vardy ở phút 66.

Tuyển Anh kiểm soát bóng tới 71% thời gian trận đấu này, gần gấp ba lần đối thủ, họ tung ra 23 lần dứt điểm, nhưng chỉ tám lần bóng trúng cầu môn. Trong khi đó, đội khách chỉ tung được bốn cú dứt điểm về phía khung thành của Joe Hart và chỉ một lần bóng trúng cầu môn. Nhìn chung, thắng 2-0 mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ có điểm tuyệt đối với tuyển Anh, còn với người hâm mộ, đội bóng này vẫn chưa hoàn thành yêu cầu về mặt tỉ số.

Thắng lượt trận thứ năm, tuyển Anh vươn lên điểm số 13, họ mới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên bốn điểm do ở lượt trận này Slovenia đã thua Scotland và bị đẩy xuống vị trí thứ ba (8 điểm). Slovakia sau chiến thắng trước Malta đã leo lên ngôi nhì bảng với 9 điểm. Lithuania cũng không còn giữ được vị trí thứ 4 (5 điểm), họ đã vị Scotland vượt mặt (7 điểm). Malta đứng cuối bảng F với 0 điểm sau năm lượt trận.


Defoe (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho tuyển quốc gia

Defoe (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho tuyển quốc gia

Đội hình thi đấu

Anh: (4-2-3-1): Hart 6, Walker 7, Keane 7.5, Stones 8, Bertrand 7, Dier 7.5, Oxlade-Chamberlain 7, Lallana 8.5, Alli 7, Sterling 7.5 (Vardy, 60, 7), Defoe 7 (Rashford, 60, 7)

Lithuania (4-4-1-1): Setkus 6, Vaitkunas 5.5, Kijanskas 6, Linas Klimavicius 6, Slavickas 5.5, Kuklys 6, Zulpa 6, Novikovas 5.5 (Grigaravicius, 54, 5), Slivka 5.5 (Paulius, 86), Cernych 5.5, Valskis 5.5 (Matulevicius, 73, 5)

Hạo Minh