1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Thái Lan, đội tuyển Nhật Bản được báo Indonesia ca ngợi

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Nhật Bản thắng Thái Lan đến 5-0 trong ngày đầu năm 2024, truyền thông Indonesia nhận định Nhật Bản sẽ đối thủ rất nguy hiểm của các đội tuyển ở bảng D Asian Cup 2023.

Bảng D Asian Cup 2023 (diễn ra từ ngày 12/1 đến ngày 10/2 tại Qatar) gồm các đội Nhật Bản, Iraq, Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế, chiến thắng 5-0 của Nhật Bản trước Thái Lan vào trưa nay (1/1), khiến các đội trong bảng D hết sức chú ý.

Trang CNN Indonesia bình luận: "Nhật Bản sẽ là đối thủ rất nguy hiểm tại Asian Cup. Họ là hạt giống số một của bảng D, là đối thủ của đội tuyển Việt Nam, Iraq và Indonesia".

Thắng đậm Thái Lan, đội tuyển Nhật Bản được báo Indonesia ca ngợi - 1

Nhật Bản thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Thái Lan ngay trước Asian Cup 2023 (Ảnh: Daily News).

"Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu là những người vô địch Asian Cup nhiều lần nhất, với 4 lần đăng quang. Họ muốn phục thù cho thất bại ở trận chung kết Asian Cup năm 2019", CNN Indonesia viết thêm.

Điều đáng chú ý ở chỗ cả 3 trận đấu quốc tế gần đây nhất, Nhật Bản đều thắng các đối thủ với cùng tỷ số 5-0 ở mỗi trận, lần lượt trước Myanmar vào ngày 16/11/2023, Syria vào ngày 21/11/2023 (vòng loại World Cup 2026) và Thái Lan ngày 1/1/2024 (giao hữu). Điều đó cho thấy đội bóng của HLV Moriyasu rất mạnh.

Trang CNN Indonesia dẫn lời tiền vệ Minamino của đội tuyển Nhật Bản: "Chúng tôi tự nhủ rằng Asian Cup là giải đấu mà Nhật Bản buộc phải vô địch. Chúng tôi nghiêm túc với mục tiêu đứng đầu giải đấu".

"Chúng tôi đang đạt trạng thái tốt, toàn đội đang chuẩn bị cho Asian Cup", Minamino nói thêm và được trang CNN Indonesia đăng tải.

Thắng đậm Thái Lan, đội tuyển Nhật Bản được báo Indonesia ca ngợi - 2

Nhật Bản sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023 (Ảnh: Daily News).

Trận ra quân của đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023 sẽ là trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/1.

Đấy có lẽ cũng là một trong những lý do mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc đồng ý đá giao hữu với Thái Lan, nhằm làm quen với lối chơi của các đội Đông Nam Á. Về cơ bản, lối đá, thể hình, thể lực, chất lượng kỹ thuật của đội Thái Lan tương tự như đội tuyển Việt Nam.

Trang CNN Indonesia thông tin: "Nhật Bản sẽ gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/1. Sau đó 5 ngày, họ đối đầu với Iraq. Tiếp theo, đội tuyển Nhật Bản khép lại vòng bảng của họ bằng trận gặp Indonesia vào ngày 24/1".

Chi tiết khác không thể không nhắc đến, cho đến thời điểm này, Nhật Bản chỉ đăng ký 24 cầu thủ cho Asian Cup 2023, cho dù điều lệ của giải cho phép mỗi đội được đăng ký đến 26 cầu thủ. Điều này phản ánh đoàn quân của HLV Moriyasu rất tự tin vào năng lực của mình.

Thắng đậm Thái Lan, đội tuyển Nhật Bản được báo Indonesia ca ngợi - 3