1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Tây Ban Nha, Brazil vô địch Confed Cup 2013

(Dân trí) - Sự tỏa sáng của cặp tiền đạo Fred-Neymar đã giúp Brazil đánh bại Tây Ban Nha 3-0 tại Maracana để lần thứ 4 lên ngôi vô địch Confederations Cup. Đây là thất bại thực sự choáng váng của thầy trò HLV Del Bosque.

Sau những thắng lợi thuyết phục, Brazil và Tây Ban Nha được coi là hai đối thủ xứng đáng trong trận chung kết Confederations Cup tại sân Marcana. Brazil có lợi thế sân nhà còn Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
 
Fred đưa Brazil vượt lên dẫn trước từ khá sớm

Fred đưa Brazil vượt lên dẫn trước từ khá sớm

Diễn biến trận đấu đã thi theo hướng mà không ai có thể ngờ đến, khi Brazil tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tận dụng hàng thủ Tây Ban Nha còn đang choáng váng, Brazil đã ghi liên tục ba bàn thắng chỉ sau 47 phút đầu nhờ công Fred (2 bàn) và Neymar.
Tây Ban Nha vùng lên và họ nhanh chóng được hưởng quả 11m, nhưng Ramos lại bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Sau đó, Pique nhận thẻ đỏ rời sân và thầy trò HLV Del Bosque không thể tìm được kiếm bàn danh dự. Thất bại này cũng là sự chấm dứt hoàn toàn chuỗi 29 trận đấu chưa biết mùi thất bại của La Furia Roja.
Brazil hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện tại Maracana, khi họ phô diễn một lối chơi quyến rũ trong tấn công và đầy hợp lý trong phòng ngự. Thầy trò HLV Scolari lần thứ 4 lên ngôi vô địch ở Confederations Cup, trong khi Tây Ban Nha (TBN) tiếp tục tỏ ra kém duyên ở giải đấu này.
HLV Del Bosque vẫn tin tưởng vào sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc với bộ tứ tiền vệ Xavi, Iniesta, Juan Mata, Pedro đá sau mũi nhọn duy nhất Fernando Torres. Brazil không có quá nhiều thay đổi về đội hình ra sân và mọi kỳ vọng được đặt lên bộ ba tiền đạo lừng danh Fred, Neymar và Hulk.
Brazil tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 2 từ đường chuyền của Hulk, Fred đã tung cú "nã đại bác" khiến Iker Casillas không thể cản phá. 1-0 cho Brazil trong niềm vui sướng của các khán giả tại Maracana. Bàn thua này khiến TBN thực sự choáng váng và họ chơi khá thiếu tự tin. Phút 12, Iniesta để mất bóng nguy hiểm và Paulinho tung cú sút xa đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.
 
Sergio Ramos đá hỏng quả 11m đầy đáng tiếc

Sergio Ramos đá hỏng quả 11m đầy đáng tiếc

Mãi đến phút 19, TBN mới tạo ra được pha tấn công có nét đầu tiên, Iniesta đi bóng vượt qua Paulinho rồi tung cú sút xa khiến Juilo Cesar phải vất vả cản phá. TBN bắt đầu kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng hàng thủ họ lại chơi khá lơi lỏng. Fred dễ dàng vượt qua Pique nhưng cú sút quá nhẹ của anh không thể làm khó được Casillas.
Brazil tỏ ra đầy sắc sảo trong phản công và phút 32, Neymar phát động tấn công để Fred tung cú sút căng, trong tình huống này Iker Casillas đã có phản xạ xuất thần. TBN ngay lập tức có câu trả lời sau đó, khi Mata và Pedro phối hợp đầy ăn ý trong vòng cấm, nhưng David Luiz đã truy cản xuất sắc giúp Brazil tránh được bàn thua.
TBN đẩy đội hình lên khá cao và hàng thủ của họ trở nên "mong manh" hơn bao giờ hết. Và đến cuối hiệp 1, Oscar thực hiện đường chuyền sắc sảo để Neymar dứt điểm thoải mái đánh bại Casillas, nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil. TBN thực sự mất tinh thần sau bàn thua này trong khi Brazil đã có 45 phút đầu thành công.
Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Hulk chuyền bóng vào trong để Neymar nhả lại cho Fred tung cú sút chính xác nhằm thẳng vào góc xa khiến Casillas chỉ còn biết đứng nhìn. Brazil dẫn trước đến 3-0 và mọi hy vọng lật ngược thế cờ của TBN đã chính thức tan biến.
 
Brazil lên ngôi vô địch Confederations Cup đầy xứng đáng

Brazil lên ngôi vô địch Confederations Cup đầy xứng đáng

Phút 52, cầu thủ vào sân thay người Jesus Navas bị Marcelo phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho TBN được hưởng quả 11m. Ramos bước lên nhưng anh lại sút bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn danh dự cho đại diện châu Âu. HLV Del Bosque liên tục đưa ra những thay đổi về nhân sự khi tung David Villa vào sân thay Torres ở những phút cuối.
TBN kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, nhưng họ không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức đầy chặt chẽ của Brazil. Mọi thứ chính thức chấm dứt với TBN ở phút 67, Pique truy cản trái phép Neymar và nhận thẻ đỏ rời sân, đẩy đội nhà vào tình thế 10 chọi 11.
Thầy trò HLV Del Bosque chơi đầy cố gắng ở những phút cuối trận. Phút 81, Iniesta chuyền bóng để Pedro dứt điểm chéo góc nhưng thủ thành Julio Cesar đã chơi xuất sắc. Ba phút trước khi hết giờ, Navas căng ngang để Villa dứt điểm, nhưng Julio Cesar đã lao ra cản phá kịp thời. TBN không thể tìm kiếm bàn danh dự và chấp nhận thất bại đậm đà 0-3 trước Brazil tại Maracana.
 

Kim Anh