1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Sri Lanka, HLV Malaysia thách thức đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - HLV trưởng tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe khẳng định ông và các học trò sẽ sang Việt Nam với tâm lý thoải mái, sau cảm hứng từ trận thắng Sri Lanka tối 5/10.

Malaysia thắng đậm Sri Lanka trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam

Trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vừa có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Sri Lanka. Trận thắng này mang lại sự tự tin rất cao cho đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tối 10/10.

Thắng đậm Sri Lanka, HLV Malaysia thách thức đội tuyển Việt Nam - 1

Malaysia gây ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka

Sau trận thắng Sri Lanka với tỷ số của set tennis, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Việt Nam là đội bóng mạnh. Trận đấu sắp tới chắc chắn rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu toàn đội Malaysia vào trận với cùng một quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể đạt mục đích chiến thắng.

Vào ngày 10/10 tới, bất kỳ cầu thủ nào thi đấu cũng có thể trở thành người hùng của Malaysia. Mọi thứ đều có thể xảy ra".

Tôi mong các học trò sẽ duy trì sự hưng phấn này và mang nó đến Hà Nội. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ. Trong bản danh sách này sẽ có những người từng đấu với Việt Nam tại AFF Cup 2018 và họ đang rất quyết tâm", HLV trưởng tuyển Malaysia cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh cánh cửa đội tuyển mở rộng với tất cả các cầu thủ, và ông kêu gọi mọi người gạt bỏ áp lực trước khi sang Hà Nội: “"Mỗi thành viên trong đội hiện nay đều có cơ hội ngang nhau, để thể hiện bản thân. Tôi muốn tất cả phải đảm bảo không có chút áp lực nào".

Thắng đậm Sri Lanka, HLV Malaysia thách thức đội tuyển Việt Nam - 2

HLV Tan Cheng Hoe tự tin sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

Trong trận thắng Sri Lanka 6-0, Syafiq Ahmad là người nổi bật nhất đội hình Malaysia khi ghi tới 3 bàn thắng cùng với 1 pha kiến tạo. Tiền đạo 24 tuổi này được xem là niềm hy vọng của Malaysia khi đấu Việt Nam.

"Syafiq Ahmad thi đấu nổi bật trong 3-4 trận trở lại đây. Mỗi trận đấu, cậu ấy luôn không ngừng tiến bộ.

Tôi hy vọng Syafiq Ahmad có thể duy trì phong độ như hiện nay, khi bước vào trận đấu ở Hà Nội", thuyền trưởng Malaysia đặt niềm tin ở học trò.

Về phần mình, chân sút Syafiq nói: "Tôi đã ghi 3 bàn để đóng góp vào chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được tinh thần này trong trận đấu tới với Việt Nam".

T.Đ