1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Sri Lanka, báo Malaysia vẫn bi quan trước trận gặp Việt Nam

(Dân trí) - Dù Malaysia vừa giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Sri Lanka nhưng báo giới nước này vẫn bi quan trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Ngày hôm qua, đội tuyển Malaysia vừa giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trong trận giao hữu với Sri Lanka. Trong đó, tiền đạo Syafiq Ahmad đã lập cú hat-trick. Ba bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Talaha, Shahrul Saad và Akhyar Rashid.

Thắng đậm Sri Lanka, báo Malaysia vẫn bi quan trước trận gặp Việt Nam - 1

Báo Malaysia không đánh giá khả năng chiến thắng của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe trước Việt Nam

Mặc dù vậy, báo giới Malaysia vẫn tỏ ra bi quan trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tờ New Straits Times viết: “HLV Park Hang Seo đang tỏ ra lo lắng về hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong năm nay, cả Malaysia và Việt Nam đều thi đấu 8 trận.

Trong khi đội tuyển Việt Nam mới ghi được 7 bàn thì Malaysia đã nã vào lưới đối thủ tới 20 lần. Những cầu thủ như Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh đều có thể là mối đe dọa tới hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, trong chuyến hành quân tới đất Hà Nội, Malaysia chưa chắc có thể giành chiến thắng. Tình trạng chấn thương của các trụ cột đang khiên cho HLV Tan Cheng Hoe phải đau đầu.

Bên cạnh đó, lịch sử cũng chứng minh rằng đội tuyển Malaysia thường thi đấu không thành công mỗi khi hành quân tới Hà Nội. Kể từ năm 1991 tới nay, “Những chú hổ” chỉ giành chiến thắng 1 lần trong 8 lần thi đấu tại đây”.

Theo báo cáo từ Malaysia, lúc này có tới 6 cầu thủ trong đội hình của đội bóng đang chấn thương là Shahrel Firki Fauzi, Janasekaran Partiban, Shahrul Saad, Nor Azam Azih, Abdul Halim Saari và Danial Amier Norhisham. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Azam Azih đã chính thức chia tay đội tuyển vì không kịp bình phục chấn thương.

Malaysia thắng đậm Sri Lanka trước khi đối đầu đội tuyển Việt Nam

Ngày hôm qua, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng có nhận định về đội tuyển Việt Nam: “Việt Nam là đội bóng mạnh. Trận đấu sắp tới chắc chắn rất khó khăn.

Tuy nhiên, nếu toàn đội Malaysia vào trận với cùng một quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể đạt mục đích chiến thắng. Vào ngày 10/10 tới, bất kỳ cầu thủ nào thi đấu cũng có thể trở thành người hùng của Malaysia. Mọi thứ đều có thể xảy ra.

Tôi mong các học trò sẽ duy trì sự hưng phấn này và mang nó đến Hà Nội. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa chốt danh sách 23 cầu thủ. Trong bản danh sách này sẽ có những người từng đấu với Việt Nam tại AFF Cup 2018 và họ đang rất quyết tâm”.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình.

H.Long