1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng đậm Lebanon, Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp ở giải futsal châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau thất bại ở trận ra quân trước đội bóng quá mạnh Iran, Indonesia kịp gượng dậy để giành chiến thắng 7-2 trước Lebanon, ở lượt trận thứ 2 bảng C giải futsal vô địch châu Á.

So với cầu thủ Lebanon, cầu thủ Indonesia giàu kỹ thuật và nhanh nhẹn hơn hẳn. Chính vì thế, đội futsal xứ sở vạn đảo sớm nắm thế trận và dồn Lebanon vào thế không thể chống đỡ.

Bóng mới lăn 3 phút, Indonesia đã tìm thấy bàn mở tỷ số do công của Rio Pangestu từ pha đệm bóng cách khung thành đối phương chỉ chừng 1m, sau đường chuyền của Syauqi Saud.

Thắng đậm Lebanon, Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp ở giải futsal châu Á - 1

Indonesia hiệu quả hơn hẳn so với Lebanon (Ảnh: AFC).

6 phút sau, Firman Adrianyah phối hợp với Muhammad Fajriyan, trước khi Muhammad Fajriyan dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội futsal xứ vạn đảo.

Trước khi hiệp một kết thúc 1 phút, đội trưởng Mochammad Iqbal của Indonesia chuyền ngang mặt sân loại toàn bộ hàng thủ và thủ môn đội Lebanon, để Adrianyah đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, bàn thắng liên tiếp đến với đội bóng xứ vạn đảo. Phút 22, đội trưởng Mochammad Iqbal lao xuống đối mặt với thủ môn đối phương, cú sút của anh dội vào đối thủ dội ra, nhưng may mắn lại trúng vào mặt của Mochammad Iqbal rồi bay ngược vào lưới, 2-0 cho Indonesia.

Thắng đậm Lebanon, Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp ở giải futsal châu Á - 2

Đội bóng xứ sở vạn đảo dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Lebanon (Ảnh: AFC).

Mãi đến sau bàn thua thứ 4, Lebanon mới bừng tỉnh. Phút 25, họ có bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-4, do công của Zeitoun, sau khi cầu thủ này khéo léo đi bóng vượt qua 1 hậu vệ Indonesia, rồi sút chéo góc vào lưới từ khoảng 8m.

Nhưng ngay sau đó, cách biệt được tái lập thành 4 bàn cho Indonesia. Phút 27, Dewa Rizki cướp bóng trong chân các cầu thủ Lebanon, trước khi sút vào lưới trống, do lúc này Lebanon đã chuyển sang đá power-play (dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công, bỏ trống khung thành). 

Tiếp đó, ở phút 37, tỷ số được nâng lên thành 6-1 cho đội futsal xứ vạn đảo, sau pha lập công của Reza Gunawan.

Thắng đậm Lebanon, Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp ở giải futsal châu Á - 3

Indonesia sống dậy hy vọng vào tứ kết giải châu Á, sau chiến thắng đậm trước Lebanon (Ảnh: AFC).

Chỉ 20 giây sau bàn thua nói trên, Steve Koukezian rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 cho đội bóng Tây Á, nhưng đấy là tất cả những gì họ làm được trong trận đấu này.

Phút 40, phút cuối cùng của trận đấu, Syauqi Saud chặn được đường chuyền từ chân Steve Koukezian, trước khi sút bóng từ phần sân nhà vào thẳng khung thành trống của Lebanon, ấn định chiến thắng 7-2 cho Indonesia.

Trận thắng này đưa Indonesia lên nhì bảng C, với 3 điểm sau 2 trận. Ở trận cuối vào ngày 2/10 tới đây, Indonesia chỉ phải gặp đội yếu Đài Bắc Trung Hoa, nên cơ hội thắng trận và vào tứ kết của họ rất lớn.