1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm đại diện Campuchia, Hà Nội FC sáng cửa đi tiếp ở AFC Cup

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, Hà Nội FC đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số đậm 5-1, trong chuyến làm khách trên sân của Nagaworld (Campuchia), lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup 2019.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dù không mang đội hình mạnh nhất, nhưng với trận thắng 10-0 ở lượt đi, Hà Nội rất tự tin giành trọn 3 điểm trên sân khách, trước đại diện của Campuchia là Nagaworld.

Ngay ở những phút đầu trận, Hà Nội FC chủ động tấn công và tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn đối phương. Nhưng phải đến phút 35, nhà đương kim vô địch V-League mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Omar sau cú sút ở cự ly gần.

Phút 42, Oseni dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của Quang Hải. Tỷ số hiệp 1 là 2-0 nghiêng về Hà Nội FC.

Sang hiệp 2, Hà Nội vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Rất nhiều tình huống nguy hiểm được đội khách tạo ra khiến khung thành Nagaworld chao đảo.

Dù vậy, phút 63, đội nhà bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2. Anderson Zogbe sút đập người đồng đội Sovannara làm tung lưới Hà Nội FC.

Nhưng chỉ ít phút sau, Văn Kiên thực hiện cú sút chìm khiến thủ môn Nagaworld đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 3-1. 

Phút 86, Hoàng Vũ Samson sau tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương đã nhanh chân đá bóng ở cự ly gần, giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên 4-1.

Trước khi trận đấu khép lại, Văn Hậu chọc khe cho Quang Hải thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Oseni hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-1.

Đội hình xuất phát:

Nagaworld: Sou Yaty, Nhim Sovannara, Gurbani, Sos Souhana, Kouch Dani, Zogbe, Omogba, Khim Borey, Sokumpheak, Atuhaire, Leng Makara

Hà Nội FC: Văn Công, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Hậu, Moses, Thành Lương, Quang Hải, Đức Huy, Omar, Oseni

Tiến Đạt