1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Costa Rica, chủ nhà Mỹ sống lại hy vọng vào vòng trong

(Dân trí) - Sau khi bất ngờ để thua Colombia trong ngày khai mạc giải, Mỹ đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu với Costa Rica, trước khi họ đánh bại đội bóng này với tỷ số đậm 4-0.

Sớm đẩy nhanh tốc độ trong trận đấu này, Mỹ đặt Costa Rica vào thế chống đỡ rất vất vả. Bóng mới lăn 8 phút, đội chủ nhà đã được hưởng phạt đền. Đấy là tình huống mà hậu vệ Costa Rica phạm lỗi với cầu thủ tấn công của tuyển Mỹ trong khu vực 16m50, để Clint Dempsey có cơ hội thực hiện thành công quả phạt 11m, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, Mỹ dễ đá hơn, trong khi Costa Rica không thể co cụm phòng ngự, do đã bị dẫn bàn. Những phút tiếp theo, đội tuyển Mỹ vẫn giữ bóng nhiều hơn, tấn công rất nhanh, đặt hàng thủ của Costa Rica vào thế chống đỡ vất vả.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Mỹ
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Mỹ

Phút 37, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann. Pha phối hợp ở tốc độ cao của bộ đôi Jones và Dempsey khiến cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của Costa Rica “rớt” lại phía sau, trước khi Dempsey chuyền bóng cho Jones dứt điểm hạ thủ thành Pemberton của Costa Rica, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Mỹ.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, Costa Rica thua tiếp bàn thứ 3, cũng từ một tình huống lên bóng thần tốc của đội chủ nhà.

Phút 42, Bobby Wood của đội tuyển Mỹ kết thúc chuẩn xác pha phối hợp đẹp của đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann,

Có đến 3 bàn làm vốn sau hiệp 1, đội tuyển Mỹ chủ động chơi chắc trong hiệp 2. Họ không còn “tra tấn” thể lực của các cầu thủ Costa Rica bằng lối tấn công biên tốc độ quen thuộc. Thế nhưng, ngay cả khi đó thì Costa Rica vẫn không hề dễ dàng áp sát khung thành của đội chủ nhà.

Rất hiếm khi các cầu thủ Costa Rica áp sát được khu cấm địa của đội tuyển Mỹ, dù họ đã đẩy cao đội hình, cố gắng tấn công và tìm bàn thắng.


Đội tuyển Mỹ chơi trên cơ hoàn toàn

Đội tuyển Mỹ chơi trên cơ hoàn toàn

Không những không thể ghi bàn, Costa Rica còn tạo ra sơ hở trong hàng thủ, để đội tuyển Mỹ khai thác bằng những đợt phản công. Rồi từ một đợt phản công như thế, Graham Zusi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Mỹ ở phút 87, giúp đội bóng của HLV Jurgen Klinsmann có 3 điểm đầu tiên tại Copa America Centenario 2016.

Chiến thắng vừa nêu cũng giúp cho Mỹ sống lại hy vọng vào vòng trong, sau khi bất ngờ để sẩy chân trước Colombia trong ngày khai mạc. Đối thủ của Mỹ ở lượt trận chót bảng A là Paraguay.

Đội hình thi đấu

Mỹ: Guzan 6.5; Yedlin 7, Cameron 7, Brooks 8, Johnson 7.5; Jones 7, Bradley 6.5, Bedoya 6.5 (Beckerman 83); Zardes 6.5, Dempsey 9 (Wondolowski 78), Wood 8 (Zusi 70)

Costa Rica: Pemberton 5; Gamboa 4 (Salvatierra 46), Duarte 5.5, Acosta 6, Calvo 6, Matarrita 7; Campbell 6.5 (Azofeifa 46, 6), Borges 6, Bolanos 5.5, Ruiz 6; Urena (Saborio 18, 5.5)

Thiện Nhân

Thắng đậm Costa Rica, chủ nhà Mỹ sống lại hy vọng vào vòng trong - 3