1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thắng Brighton, Man City "thổi lửa" vào vị trí của Liverpool

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City giành chiến thắng 1-0 trước Brighton ở vòng 18 Premier League, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Man City chỉ kém Liverpool một điểm và còn một trận chưa thi đấu.

Thi đấu vòng 18 Premier League, nhưng Man City mới chỉ có được 16 trận ở mùa giải năm nay. Nếu nhìn vào kết quả không thể nói đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã chơi hay. Quả thật, thi đấu trước một đội bóng ở phía cuối bảng xếp hạng, lại được thi đấu trên sân nhà, Man City chỉ thắng có 1-0 là quá ít ỏi. 

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 1

Foden ghi bàn thắng duy nhất cho Man City

Tiền vệ Foden giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 44, tới phút bù giờ thứ hai, Man City được hưởng quả phạt đền nhưng cầu thủ vào sân thay người Sterling đã sút phạt 11m không thành công. Con số thống kê sau trận cho thấy Man City chơi chưa tốt về mặt hiệu quả. 

Đội chủ nhà kiểm soát bóng 65% thời gian, tung ra 16 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng cầu môn. Với 35% thời gian kiểm soát bóng, Brighton có 5 lần dứt điểm, 1 lần bóng đi trúng cầu môn. 

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 2

Sterling đá hỏng 11m

Chỉ số bàn thắng trông đợi (xG) của Man City là 2.91, còn của Brighton là 0.18. Điều đó nói lên Man City "đáng ra" phải ghi được từ 2-3 bàn thắng, trong khi Brighton không ghi được bàn "là hợp lý". Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên, các chân sút của Man City chỉ có một bàn thắng.

Dẫu vậy xét trên phương diện tổng thể, không thể đòi hỏi ở Man City nhiều hơn khi họ đã giành được mục tiêu ba điểm. Đoàn quân của Pep Guardiola dù đã đón nhận một vài cầu thủ trở lại sau thời gian nhiễm Covid-19, nhưng đội hình vẫn còn bị xáo trộn mạnh, nhưng dù đội hình bị tổn thương nghiêm trọng song Man City vẫn thắng đều đều. Đó là điểm rất tích cực.

Ba điểm có được từ vòng 18 đưa Man City lên vị trí thứ 3 với 32 điểm, chỉ kém đội xếp thứ 2 Liverpool có ba điểm và còn thi đấu kém đối thủ một trận. Nếu tiếp tục phong độ như đang có, khả năng chỉ một hai lượt đấu tới, Man City sẽ vượt lên trên Liverpool. Vào giữa tuần sau, Man City sẽ đá bù với Aston Villa.

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 3

Cầu thủ Man City và Brighton bước ra sân thi đấu vòng 18

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 4

Bernardo Silva đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Brighton

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 5

De Bruyne đối mặt với thủ thành Sanchez nhưng không ghi bàn

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 6

Pha bóng mạnh mẽ của Rodri

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 7

Foden đã mang tới sự khác biệt cho bảng tỷ số

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 8

Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng của Foden

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 9

Man City kiếm tìm bàn thắng thứ hai nhưng các chân sút của họ rất vô duyên

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 10

Guardiola liên tục chỉ đọc học trò ở bên ngoài sân

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 11

Khả năng phản công của Brighton khá yếu, họ không áp sát được khung thành của Ederson và thường xuyên phải dứt điểm từ những vị trí khó

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 12

Sterling được tung vào sân ở phút 82 với kỳ vọng sẽ ghi bàn thắng

Thắng Brighton, Man City thổi lửa vào vị trí của Liverpool - 13

Cầu thủ người Anh gây thất vọng với cú sút 11m lên trời

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson 6; Cancelo 8, Stones 7, Dias 7, Zinchenko 7; Gundogan 7, Rodri 7, Silva 6; Mahrez 6 (Jesus 66', 6) , De Bruyne 8, Foden 7 (Sterling 82', 5).

Brighton: Sanchez 8; Webster 7, Dunk 7, Burn 7; Veltman 7, White 7, Propper 7 (March 67', 6), Bernardo 7; Tau 7 (Maupay 67',  6), MacAllister 7; Trossard 7.