1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng B.Bình Dương, Than Quảng Ninh thắp lại hy vọng giành huy chương

(Dân trí) - Sau chuỗi trận thất vọng, Than Quảng Ninh thắp lại hy vọng giành huy chương ở V-League năm nay, bằng chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ngay trên sân đối phương. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng vùng mỏ trong trận này là tiền đạo Dyachenko.

Được đá trên sân nhà, B.Bình Dương là đội chơi chủ động hơn trong khoảng thời gian đầu trận. Hàng tấn công của đội chủ nhà gồm những cầu thủ Anh Đức, Hoàng Max và chân sút đang lên Tiến Linh liên tục di chuyển, gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Hoài Anh bên phía Than Quảng Ninh.

Trong khoảng 20 phút đầu của trận đấu, B.Bình Dương có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm, đến từ các pha kết thúc của Anh Đức và Tiến Linh, nhưng đều không thành công.

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Than Quảng Ninh chơi khá chậm rãi. Về mặt thực lực, đội bóng vùng mỏ không trội hơn đội chủ nhà. Về động lực, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng không có động lực rõ ràng, nhất là sau chuỗi trận không thành công gần đây.

B.Bình Dương (áo xanh) thất thủ ngay trên sân nhà
B.Bình Dương (áo xanh) thất thủ ngay trên sân nhà

Giữa lúc thế trận chậm rãi và gần như không có pha uy hiếp đáng kể nào về phía khung thành đối phương, Than Quảng Ninh bất ngờ được hưởng một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi.

Phút 22, Dyachenko của Than Quảng Ninh nhảy lên tranh bóng bổng trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà, rồi bất ngờ ngã vật ra sân, thế là trọng tài Trần Đình Thịnh lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho Than Quảng Ninh được hưởng phạt đền, sau khi ông Thịnh nhận định cầu thủ B.Bình Dương đẩy ngã Dyachenko.

Từ chấm phạt đền, chính Dyachenko đánh lừa thủ môn Đức Cường của B.Bình Dương, ghi bàn giúp đội bóng vùng mỏ vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, B.Bình Dương sau khi bị dẫn trước càng buộc phải tấn công. Nhưng cũng giống như trong hiệp 1, đội bóng đất Thủ Dầu tiếp tục bỏ lỡ khá nhiều tình huống thuận lợi trước khung thành đối thủ.

Ngược lại, Than Quảng Ninh chọn lối đá phòng ngự phản công, và họ suýt thành công thêm lần nữa ở phút 55. Trong pha bóng này, Minh Tuấn tạt bóng chuẩn cho Mạc Hồng Quân, nhưng tiền đạo tuyển thủ quốc gia lại không tận dụng tốt.

Dù sao chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước B.Bình Dương cũng đủ để Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trong trận đấu này. Hiện, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có 33 điểm, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời sống lại hy vọng giành huy chương ở V-League năm nay.

Với B.Bình Dương, dù thua nhưng kết quả vừa nêu cũng không ảnh hưởng đến đội này, bởi B.Bình Dương gần như hoàn thành việc trụ hạng, trong khi đây là mùa bóng mà đoàn quân của HLV Trần Bình Sự không đặt mục tiêu tiến quá xa.

Kim Điền

Thắng B.Bình Dương, Than Quảng Ninh thắp lại hy vọng giành huy chương - 2