1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thần đồng” Jadon Sancho sẽ là miếng ghép hoàn hảo của Man Utd?

H.Long

(Dân trí) - Man Utd đang tiến rất gần tới bản hợp đồng với Jadon Sancho. Với sự xuất hiện của ngôi sao trẻ này, Quỷ đỏ sẽ hoàn thành miếng ghép còn thiếu trong đội hình.

Kể từ khi lên nắm quyền ở Man Utd, HLV Solskjaer đang dần “vá” lại những điểm yếu ở CLB bằng những nhân tố trẻ. Đó là bước đi đúng hướng của ông thầy người Na Uy. Bằng chứng, Quỷ đỏ đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc và tạo nên cú bứt phá lên top 3 Premier League mùa giải vừa qua.

“Thần đồng” Jadon Sancho sẽ là miếng ghép hoàn hảo của Man Utd? - 1

Jadon Sancho hứa hẹn sẽ mang tới sức sống mới cho hàng công của Man Utd

Tiếp tục với chính sách này, HLV Solskjaer đang tiến rất gần với Jadon Sancho. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Man Utd gần như đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao trẻ người Anh với mức giá lên tới 105 triệu bảng.

Việc chi ra tới 105 triệu bảng cho một cầu thủ mới 20 tuổi thực sự là canh bạc. Nhưng vấn đề ở chỗ, HLV người Na Uy không còn sự lựa chọn khác. Ông buộc phải “đánh bạc” bởi Jadon Sancho hoàn toàn có thể là bản hợp đồng có thể nâng tầm Man Utd.

Kể từ sau khi rời khỏi Man City, Jadon Sancho đã thực sự thăng tiến trong màu áo Dortmund. Đặc biệt, cầu thủ này càng chơi càng hay và đạt được đỉnh cao trong mùa giải này.

Thống kê chi ra rằng, trong cả mùa giải, Jadon Sancho đã ghi 20 bàn thắng và thực hiện 18 đường kiến tạo thành bàn cho Dortmund. Cần nói thêm rằng, ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ đạt được tỷ lệ ghi bàn/kiến tạo đồng đều như vậy là Lionel Messi.

Nói lên chi tiết ấy để cho thấy vai trò quan trọng của Jadon Sancho. Tất nhiên, tầm ảnh hưởng của Jadon Sancho ở Dortmund không thể bằng Messi ở Barcelona nhưng đây cũng là cầu nối vô cùng quan trọng của Dortmund.

Điểm mạnh của Jadon Sancho là khả năng rê dắt cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt. Trung bình mỗi trận đấu trong mùa giải vừa qua, ngôi sao sinh năm 2000 đã thực hiện 2,2 đường kiến tạo cơ hội và có 2,5 lần rê bóng thành công. Xét về chỉ số kiến tạo, Jadon Sancho chỉ kém mỗi Thomas Muller, còn về chỉ số rê dắt chỉ có Thiago và Alphonso Davies ấn tượng hơn thế. Nhưng cần nói thêm rằng những cầu thủ kể trên đều là người của Bayern Munich, tức là họ được thi đấu trong môi trường chất lượng hơn Dortmund.

Trong khi đó, ở Dortmund, Jadon Sancho gần như biến mình thành “chiếc cầu nối”, với sự di chuyển rất rộng (bản đồ nhiệt dưới đây chỉ ra điều đó). Ngoài ra, Jadon Sancho còn thi đấu khá đa năng.

“Thần đồng” Jadon Sancho sẽ là miếng ghép hoàn hảo của Man Utd? - 2

Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động rộng của Jadon Sancho

Thống kê cho thấy, trong mùa giải vừa qua, tuyển thủ Anh đã có 14 lần thi đấu bên cánh phải, 18 lần thi đấu bên cánh trái, 8 lần chơi ở vị trí hộ công và 8 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Và ở bất kỳ vị trí nào, Jadon Sancho cũng chơi tốt. Theo chấm điểm của Whoscored, cầu thủ sinh năm 2000 đạt 7,64 điểm ở Bundesliga mùa giải vừa qua, chỉ có Lewandowski nhận được điểm cao hơn thế.

Hàng công của Man Utd đã có dấu hiệu khởi sắc sau khi sự xuất hiện Bruno Fernandes, cùng với đó là Marcus Rashford đã bình phục chấn thương. Nhưng rõ ràng, họ cần nhiều hơn sự đột biến ở tuyến trên. Đó là những gì Jadon Sancho có thể mang lại bởi lối chơi rê dắt và khả năng sáng tạo của mình.

Nếu tới Man Utd, nhiều khả năng Jadon Sancho sẽ thi bên hàng lang cánh phải. Mason Greenwood đã thi đấu tại đây trong giai đoạn cuối mùa giải trước nhưng rõ ràng, HLV Solskjaer muốn hướng tới sử dụng cầu thủ này trong vai trò trung phong. Trong khi đó, người tiếp quản vị trí này hồi đầu mùa là Daniel James. Dù vậy, cầu thủ người xứ Wales chỉ cho thấy trình độ trung mình. Man Utd cần cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn ở vị trí này.

Thực tế, điều đáng mừng là các cầu thủ trên hàng công của Man Utd như Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood (và sắp tới có thể là Jadon Sancho) đều có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Do đó, HLV Solskjaer hoàn toàn có thể đảo vị trí liên tục, để tăng tính đột biến.

Bộ tứ nguyên tử của Man Utd trên hàng công sẽ được trợ giúp bởi ngòi nổ Bruno Fernandes ở phía dưới hứa hẹn sẽ vô cùng khủng khiếp. Do đó, ngay cả khi bỏ ra 105 triệu bảng để có được Jadon Sancho, Quỷ đỏ cũng nên đánh bạc. Chỉ có như vậy, họ mới hy vọng vươn tầm để cạnh tranh chức vô địch Premier League.