1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tham vọng về "Đế chế Roman" của ông chủ Chelsea

Ông chủ của Chelsea, tỉ phú Roman Abramovich, đã kiếm được 2,2 tỉ USD trong năm qua, nâng tổng số tài sản lên con số 14,7 tỉ USD, qua đó trở thành người giàu có nhất nước Nga.

Trên đây là kết quả của cuộc khảo sát hàng năm của tạp chí Forbes. Ông chủ 38 tuổi của CLB Chelsea là người điều hành công ty dầu lửa Sibneft, Thống đốc vùng Chukotka (Nga), có những cơ sở trải dài từ Bering lạnh giá tới Alaska.

 

Một điều đặc biệt là Abramovich luôn nhận được sự ưu ái từ điện Kremlin, không giống như trùm dầu lửa Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu có nhất nước Nga nhưng hiện tại đang phải sống sau song sắt nhà giam.

 

Thời điểm hiện tại quả là quãng thời gian tuyệt diệu của Abramovich, CLB Chelsea của ông gần như chắc chắn giành ngôi VĐ nước Anh lần thứ 2 trong lịch sử. The Blues cũng giành quyền lọt vào bán kết Champions League và trước đó đã đoạt Carling Cup.

 

Trong thời gian gần đây, Abramovich liên tiếp có những động thái vươn “vòi bạch tuộc” tới nhiều khu vực trong bóng đá thế giới, với tham vọng hình thành lên đế chế Roman. Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên một số tờ báo Anh số ra ngày hôm qua, Abramovich đang xúc tiến để đầu tư vào CLB Hapoel Tel Aviv của Israel.

 

Ông chủ Chelsea đã tới xem xét, thăm quan toàn bộ đại bản doanh của Hapoel Tel Aviv, gặp gỡ Chủ tịch Motti Orenstein và tính tới khả năng mua CLB này trong thời gian tới.Hapoel hiện mắc nợ 10 triệu bảng và ông chủ Moshe Teomim đang rất tích cực mời gọi đầu tư.

 

Theo luật của UEFA, cá nhân hay 1 công ty không được cùng lúc sở hữu 51% cổ phần của 2 CLB trong cùng một môi trường thi đấu, nhưng Abramovich có thể mua lại một phần nhỏ hoặc đầu tư thông qua người thứ ba.

 

2 năm trước, Abramovich đã “hạ cánh” xuống Stamford Bridge mang theo 150 triệu bảng để mua lại quyền sở hữu CLB Chelsea. Kể từ đó đến nay tỉ phú người Nga đã đổ vào CLB này tổng 406 triệu USD để đưa The Blues trở thành một quyền lực của nuớc Anh và châu Âu.

 

Ngoài Chelsea, Công ty dầu lửa Sibneft của ông còn ký hợp đồng tài trợ cho CLB CSKA Moscow 10 triệu bảng mỗi năm, thông qua quảng cáo trên áo đấu. Chưa hết, Abramovich cũng đã và đang xúc tiến đầu tư mạnh mẽ vào các CLB PSV Eindhoven, Deportivo và CLB Brazil Corinthians. Và chắc hẳn, tham vọng của Abramovich chưa dừng lại ở đó…

 

Theo A.KBáo bóng đá