1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan và Indonesia lập kỷ lục nhận thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games

Sông Lam

(Dân trí) - Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 chứng kiến kỷ lục số thẻ đỏ mà trọng tài đã rút ra dành cho cầu thủ cũng như ban huấn luyện hai đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Lần đầu tiên một trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đã chứng kiến trọng tài rút ra tới 7 tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội là U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong trận tranh HCV tối 16/5.

Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ ẩu đả giữa cầu thủ và thành viên của hai đội trong những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất. Trước đó, ở phút 91, cầu thủ vào thay người Irfan thoát xuống và bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn U22 Thái Lan, giúp Indonesia tái lập thế dẫn bàn với tỷ số 3-2. 

Thái Lan và Indonesia lập kỷ lục nhận thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games - 1

Các thành viên ban huấn luyện Indonesia và Thái Lan đã xảy ra xô xát lớn bên đường biên khi Irfan ghi bàn thắng ở phút 91 của hiệp phụ thứ nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Ban huấn luyện của Indonesia đã có hành động khiêu khích với các thành viên trong ban huấn luyện của Thái Lan bên đường biên ngay sau bàn thắng của Irfan, khiến cả hai lao vào nhau ẩu đả dữ dội.

Các cầu thủ của Indonesia và Thái Lan cũng không giữ được sự bình tĩnh khi dùng nắm đấm để quyết "ăn thua đủ" với nhau, tạo ra khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Rất đông cảnh sát làm nhiệm vụ chống bạo động đã phải vào sân để can thiệp những cái đầu nóng của hai đội. Sau khi tình hình đã dịu xuống, trọng tài chính đã rút ra tới 5 tấm thẻ đỏ (1 cho cầu thủ Indonesia và 1 cho cầu thủ Thái Lan, ngoài ra 3 thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của Thái Lan).

Thái Lan và Indonesia lập kỷ lục nhận thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games - 2

Trọng tài đã rút ra tới 6 tấm thẻ đỏ trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chưa dừng lại ở đó, phút 101, hậu vệ Jonathan của Thái Lan đuối sức và phạm lỗi với cầu thủ của Indonesia, dẫn đến thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp. Đến phút 118, Teerasak tiếp tục nhận thẻ đỏ và U22 Thái Lan chỉ còn 8 người trên sân.

Như vậy trọng tài đã rút ra tất cả 7 thẻ đỏ trong trận cầu được xem là "kỳ lạ" nhất trong lịch sử SEA Games này. Lý do không chỉ ở những tấm thẻ đỏ, mà U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã có cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong trận đấu này.

Đội bóng "xứ vạn đảo" đã dẫn trước hai bàn trong hiệp một, nhưng để "Bầy voi chiến" ghi hai bàn thắng trong hiệp hai. Đáng chú ý nhất là bàn gỡ hòa 2-2 của Thái Lan được ghi ở phút bù giờ 90+8, khi mà trước đó ít giây HLV của Indonesia đã nhảy vào sân ăn mừng vì nhầm tưởng trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu.

Dù vậy, U22 Indonesia vẫn thể hiện bản lĩnh khi ghi 3 bàn trong hiệp phụ để thắng chung cuộc 5-2, qua đó giành tấm HCV sau 32 năm chờ đợi.