1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan, UAE và Malaysia đồng loạt muốn… toàn thắng

Thiện Nhân

(Dân trí) - Cả 3 đối thủ đang trong diện tranh vé đi tiếp với đội tuyển Việt Nam đều muốn toàn thắng cả 3 trận còn lại, nhằm chiếm lợi thế ở cuộc đua tại bảng G.

Trong cuộc họp báo trước loạt trận đầu tiên tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra đêm 2/6, theo giờ Việt Nam, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan nói: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi đội tuyển không thể tập luyện đầy đủ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

"Điều quan trọng là mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Riêng ở trận đầu tiên, chúng tôi không đánh giá thấp Indonesia. Mục tiêu của Thái Lan là vào vòng trong. Chúng tôi sẽ đánh bại các đối thủ của mình để thực hiện mục tiêu đó" - HLV Akira Nishino nói thêm.

Thái Lan, UAE và Malaysia đồng loạt muốn… toàn thắng - 1
HLV Akira Nishino (phải) của đội tuyển Thái Lan tuyên bố đầy lạc quan trước khi vào giải.

Trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia diễn ra trên sân Al Maktoum ở Dubai. Theo HLV Nishino, đó là lợi thế cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Ông Nishino chia sẻ: "Thái Lan từng thắng Bahrain trên sân bóng này. Khi đó, tôi chưa dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhưng một vài cầu thủ của tôi đã có mặt ở đó, và họ cảm thấy tự tin khi trở lại đây".

"Chúng tôi hơi hụt hẫng khi các cầu thủ từ giải J-League của Nhật không thể về đóng góp cho đội tuyển, cũng như chuyện đội từng gặp rắc rối vì có người dương tính với SARS-CoV-2, nhưng tất cả đều đã qua và tôi không xem đấy là điều xui xẻo" - vị HLV người Nhật Bản tỏ ra lạc quan.

Thái Lan, UAE và Malaysia đồng loạt muốn… toàn thắng - 2
HLV Bert Van Marwijk của UAE.

Về phía đội bóng được chú ý nhiều nhất bảng G là chủ nhà UAE, HLV Bert Van Marwijk của đội này tuyên bố chắc nịch: "Chúng tôi còn 4 trận và muốn thắng cả 4 trận này, giành trọn vẹn 12 điểm".

"Trước tiên, UAE sẽ đánh bại Malaysia, rồi vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng, sau đó sẽ đến các đối thủ khác. Chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp" - vẫn là lời của vị HLV người Hà Lan từng vào đến tận trận chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. 

Đối thủ của UAE trong trận đấu vào đêm 3/6, trên sân Zabeel là Malaysia. HLV Tan Cheng Hoe của đội bóng xứ Mã tỏ ra thận trọng hơn: "Những trục trặc đã ở lại phía sau. Hiện tại, chúng tôi mang một khí thế mới, với nhiều cầu thủ mới. Hàng tấn công của Malaysia đã được cải thiện, và giờ là lúc để tập trung vào việc giữ phong độ của mình".

Thái Lan, UAE và Malaysia đồng loạt muốn… toàn thắng - 3
HLV Tan Cheng Hoe dặn dò các cầu thủ Malaysia trước trận đấu với UAE.

"Trong 2 trận giao hữu vừa diễn ra, UAE trông có vẻ chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. Trận đấu sắp diễn ra cũng chẳng dễ dàng, nhất là khi họ có lợi thế sân nhà, và điều kiện thời tiết thì rất khắc nghiệt với chúng tôi. Nhưng Malaysia sẽ cố gắng trình diễn những gì tốt nhất và tìm kiếm một chiến thắng" - HLV Tan Cheng Hoe phân tích.

Sự tự tin của HLV Tan Cheng Hoe đến từ việc Malaysia tăng cường lực lượng rất rầm rộ trước giờ bóng lăn, trong đó có cả cầu thủ từng thi đấu ở đấu trường UEFA Champions League danh giá là Dion Johan Cools, người mang 2 dòng máu Malaysia và Bỉ.

HLV Tan Cheng Hoe nhận xét: "Thật hạnh phúc khi Cools trở thành một phần của đội bóng và được các cầu thủ khác chấp nhận. Dù là lần đầu tiên khoác áo đội tuyển, nhưng cậu ấy hòa nhập rất nhanh với các đồng đội".

Hiện, ở bảng G, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận. Malaysia đứng nhì với 9 điểm, cũng sau 5 trận. Xếp tiếp theo là Thái Lan có 8 điểm. Riêng chủ nhà UAE mới chỉ có 6 điểm, nhưng họ đá ít hơn các đội còn lại 1 trận.

Thái Lan, UAE và Malaysia đồng loạt muốn… toàn thắng - 4