1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chanathip tuyên bố không dự AFF Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin chính thức lên tiếng về việc mình sẽ không tham dự AFF Cup 2022.

Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" đang khoác áo CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Chanathip cho biết anh không muốn dự AFF Cup 2022, do muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải năm nay.

Kênh truyền thông Main Stand International của Thái Lan cho biết: "Chanathip đã không được nghỉ ngơi đầy đủ trong những năm gần đây. Chính vì vậy, anh ấy muốn xả hơi khi mùa giải 2022 kết thúc. Chanathip cũng mong các bên hiểu rõ tình hình của mình".

Chanathip tuyên bố không dự AFF Cup 2022 - 1

Chanathip Songkrasin (trái) chính thức bày tỏ ý định không dự AFF Cup 2022 (Ảnh: FAT).

"Đây không phải là vấn đề Chanathip không yêu bóng đá Thái Lan. Những người ngoài cuộc nên hiểu cho anh ấy, Chanathip chưa hề được nghỉ trong 3 năm qua, nên đã đến lúc anh ấy cần được nghỉ ngơi" - Main Stand International bình luận thêm. 

Trước đó, HLV Mano Polking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tha thiết mong mỏi Chanathip Songkrasin khoác áo đội bóng đất Chùa Vàng tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, bởi sự hiện diện của "Messi Thái" sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Thái Lan.

Kênh Main Stand International thông tin: "Chanathip Songkrasin đã nói chuyện với trưởng đoàn Madame Pang và HLV Mano Polking về việc anh ấy không dự AFF Cup, cả Madame Pang và HLV Mano Polking đều hiểu yêu cầu của cầu thủ đang khoác áo CLB Kawasaki Frontale". 

"Đây không phải là vấn đề lịch thi đấu hay chấn thương. Đây là chuyện các CLB không muốn nhả cầu thủ cho các đội tuyển ở những giải đấu ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA.

Những giải đấu khu vực không mang lại lợi ích cho các CLB, nên các CLB muốn cầu thủ của mình nghỉ ngơi" - Main Stand International khẳng định.

Sau khi Chanathip Songkrasin tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan, giới bóng đá xứ Chùa Vàng chỉ ra một số gương mặt tiềm năng để thay thế vị trí của "Messi Thái" tại AFF Cup, gồm Worachit Kanitsribampen (BG Pathum United), Bordin Phala (Port FC) và Supachok Sarachat (Consadole Sapporo). 

Chanathip là cầu thủ hay nhất các kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2020. Ở cả 3 giải đấu này, Thái Lan đều giành ngôi vô địch.