1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thái Lan “thách” đội tuyển Việt Nam chơi đôi công

(Dân trí) - Trợ lý HLV Kairung Threejagsang khẳng định tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Trợ lý của HLV Kiatisuk cũng muốn ĐTVN chơi đôi công để tạo nên một trận đấu hấp dẫn, cống hiến người xem.

Trưa nay, tại trụ sở VFF, đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐTVN-Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Kiatisuk đã vắng mặt, thay ông là trợ lý Kairung Threejagsang. Được biết, HLV Kiatisuk có việc bận đột xuất với Đại sứ quán Thái Lan nên không thể tham dự cuộc họp báo này.

 

Thái Lan muốn đội tuyển Việt Nam chơi đôi công tại Mỹ Đình
Thái Lan muốn đội tuyển Việt Nam chơi đôi công tại Mỹ Đình

 

Mở đầu cuộc họp báo, trợ lý HLV Kairung Threejagsang nói: “Trận đấu giữa ĐTVN và Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông 2 nước. Chúng tôi cảm thấy áp lực là bình thường, bởi khi chúng tôi đi thi đấu có nhiều giới truyền thông trong và ngoài nước quan tâm.

Thông thường khi chúng tôi thi đấu ở Đông Nam A, rất nhiều đội bóng tìm cách đánh bại Thái Lan. Nhưng chúng tôi luôn có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối phó với bất cứ đối thủ nào”.

Trợ lý HLV Kairung Threejagsang cho biết ĐT Thái Lan sẽ chơi tấn công và mong muốn ĐTVN cũng chơi như vậy: “Thông thường Thái Lan sẽ thi đấu tấn công trước các đối thủ. Lần này chúng tôi cũng sẽ chơi tấn công trước ĐTVN. Chúng tôi muốn ĐTVN thi đấu tấn công sòng phẳng, để mang tới trận đấu hay, hấp dẫn tn 4 vạn CĐV trên Mỹ Đình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trận ĐTVN hoà Iraq đã kết thúc rồi và giờ là trận đấu giữa ĐTVN-Thái Lan”.

Về những lo ngại liên quan đến lối chơi rắn của cầu thủ Việt Nam trong trận đấu tới, trợ lý Threejagsang cho biết: “Với các pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam tôi không có các số liệu cụ thể, nhưng sẽ rất tôn trọng quyết định của các trọng tài bởi họ có đẳng cấp FIFA. Tôi cũng luôn dặn các cầu thủ Thái Lan khi thi đấu quốc tế cần phải hết sức thận trọng với đối phương và chính mình”.

Thủ môn, đội trưởng Sinthaweechai cũng có những chia sẻ về trận đấu tối mai: “Chúng tôi đã cùng theo dõi trận ĐTVN-Iraq. Tôi quan sát rất kỹ bàn thắng của Công Vinh. Đó là đường chuyền nhanh và dứt điểm tinh tế. Tôi đánh giá Công Vinh rất nguy hiểm. Ở ĐTVN, ngoài Công Vinh, tôi đánh giá rất cao thủ môn Nguyên Mạnh khi anh có nhiều pha cứu thua trong trận đấu với Iraq.

Thái Lan mong muốn gặp lại ĐTVN là để giành chiến thắng. Thái Lan nếu thi đấu đúng với tư duy chiến thuật của mình”.

Tiến Đạt