1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thái Lan sẽ không sử dụng tiền đạo trong trận gặp tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - HLV Akira Nishino đang dần thành công với việc không sử dụng tiền đạo cắm trong các trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Với sự trở lại của Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan, khả năng cao HLV người Nhật Bản sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật này?

HLV Akira Nishino từng tạo ra tranh cãi lớn khi chỉ triệu tập 1 tiền đạo (Supachai) trong trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Thực tế, ông thầy người Nhật Bản cũng chẳng cần tới Supachai đá chính trong trận đấu này.

Thái Lan sẽ không sử dụng tiền đạo trong trận gặp tuyển Việt Nam? - 1

Những bộ ba tấn công mà báo Thái Lan dự đoán sẽ được sử dụng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Thay vào đó, những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan là Supachok, Chanathip, Thitipan (những cầu thủ vốn chưa bao giờ quen với vị trí tiền đạo cắm). Vị trí sở trường của Supahchok là dạt biên, Chanathip là hộ công, còn Thitipan là tiền vệ trung tâm.

Với sơ đồ ấy, Thái Lan đã gây ít nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, việc sử dụng Chanathip và Thitipan như những tiền đạo ảo đã mang tới sự biến hóa nhất định cho “Voi chiến”.

Tới trận gặp Indonesia, HLV Akira Nishino vẫn tiếp giữ nguyên “công thức” ấy. Sự vắng mặt của Thitipan được thay thế bằng Ekanit (vốn là tiền vệ công). Hai vị trí còn lại là Supachok, Supachai tiếp tục sát cánh trên hàng công. Còn Chanathip chơi như tiền vệ trung tâm. Dù đá cao nhất nhưng Supachai vẫn di chuyển rất rộng (phần lớn dạt sang hai biên).

Thế nhưng, tới trận gặp UAE, HLV người Nhật Bản đã có chút thay đổi. Lần đầu tiên, ông sử dụng tiền đạo cắm là Dangda, chơi bên cạnh cầu thủ này là Ekanit và Supachok. Có thể, nguyên nhân xuất phát từ việc Chanathip lẫn Thitipan đều vắng mặt. Điều đáng nói là ngay cả khi thay đổi lối chơi, hàng tấn công của Thái Lan vẫn… đáng sợ. Tiền đạo cắm Dangda là người đã ghi bàn mở tỷ số, còn Ekanit là người nâng tỷ số lên 2-1.

Rõ ràng, đội tuyển Thái Lan đang sở hữu hàng tiền đạo đáng mơ ước. HLV Akira Nishino có thể áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau với những nhân sự tấn công mà ông có trong tay. Nhưng điều đáng bàn là liệu HLV người Nhật Bản sẽ sử dụng hàng công nào trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam?

Thái Lan sẽ không sử dụng tiền đạo trong trận gặp tuyển Việt Nam? - 2

Thái Lan sẽ chơi với sơ đồ không tiền đạo sau khi Chanathip quay lại?

Có chi tiết đáng chú ý, so với trận gặp UAE, Chanathip lẫn Thitipan đều quay lại. Do đó, theo dự đoán của báo giới Thái Lan, HLV Akira Nishinho đang nghiêng nhiều hơn tới việc sử dụng sơ đồ không tiền đạo như ở trận lượt đi.

Suy cho cùng, sự xuất hiện của Dangda ở trận gặp UAE cũng là “phương án tình thế” trong bối cảnh Chanathip và Thitipan vắng mặt. Và khi “Messi Thái” đã quay trở lại, HLV Akira Nisinho đương nhiên sẽ không để cầu thủ này ngồi ngoài.

Ngày hôm qua, trang Fanpage của đội tuyển Thái Lan đã dự đoán về 3 sơ đồ mà HLV người Nhật Bản có thể sử dụng trong các trận đấu với Malaysia và Việt Nam. Trong đó, tất cả đều là những sơ đồ không tiền đạo. Trong đó, những sự lựa chọn sẽ xoay quanh những gương mặt như Chanathip, Thitipan, Supachok và Ekanit.

Trong danh sách sơ bộ của HLV Akira Nishino có khá nhiều cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm như Teerasil Dangda, Suphanat Mueanta, Chananan Pombuppha, Teeraphol Yoryoei và Supachai Chaided.

Tuy nhiên, trong số này, chỉ có Teerasil Dangda, Suphanat Mueanta và Supachai Chaided có mặt từ đợt tập trung trước. Thực tế, chỉ có duy nhất Supachai Chaided là liên tục được giữ lại nhưng không thường được sử dụng.

Chính vì vậy, khả năng HLV Akira Nishino có thể loại từ 3,4 cái tên trong danh sách này. Bởi lẽ, trong đợt tập trung trước, HLV người Nhật Bản đã triệu tập thêm tiền đạo vì Chanathip vắng mặt.

Để đối diện với hàng thủ vô cùng vững chắc của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan cần phải duy trì được tính biến hóa. Nó khác với khi Thái Lan đối diện với UAE ở vị thế cửa dưới. Cuộc chiến với Việt Nam đòi hỏi “Voi chiến” cần phải tấn công nhiều hơn.

Vì vậy, HLV Akira Nishino càng có lý do để tính tới việc sử dụng sơ đồ không tiền đạo, với những tiền đạo ảo cơ động. Tất nhiên, người ta cần phải đợi ông thầy người Nhật Bản rút danh sách xuống 23 cầu thủ mới có thể phán đoán chính xác hơn chiến thuật mà ông sẽ sử dụng.

H.Long