1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan lo sợ khi phải thi đấu ở Indonesia tại AFF Cup 2022

H. Long

(Dân trí) - Vấn đề an ninh tại Indonesia đang được Liên đoàn bóng đá Thái Lan quan tâm khi đội tuyển quốc gia nước này sẽ phải làm khách tại xứ Vạn đảo ở AFF Cup 2022.

Indonesia đang trải qua chuỗi ngày đau buồn sau thảm kịch Kanjuruhan khiến 131 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. FIFA không trừng phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sau thảm kịch này.

Thái Lan lo sợ khi phải thi đấu ở Indonesia tại AFF Cup 2022 - 1

Thảm kịch ở sân Kanjuruhan khiến làng bóng đá thế giới rung chuyển (ảnh: Bola).

Mặc dù vậy, nhiều đối thủ lo ngại tình hình an ninh khi tới làm khách tại Indonesia. Thái Lan là trường hợp điển hình. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Patit Suphaphongs thừa nhận lo ngại khi tới Indonesia thi đấu ở AFF Cup 2022.

Ông Patit Suphaphongs cho biết: "Chúng tôi đang phải chờ phía Indonesia giải quyết nội bộ trước. Về chuyến làm khách của đội tuyển Thái Lan tới Indonesia, mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Chưa có sự thay đổi nào.

Thực tế, FAT không thể tự quyết vấn đề có tới Indonesia thi đấu hay không. Chúng tôi vẫn đang chờ chỉ thị của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Về nguyên tắc, AFF sẽ đợi đề xuất từ phía Indonesia, trước khi thông qua bất kỳ quyết định nào.

Còn chúng tôi đang phân vân liệu trận đấu ở AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trong điều kiện có khán giả hay không khán giả như vòng loại giải U17 Đông Nam Á vừa qua?".

Theo dự kiến, đội tuyển Indonesia có thể lựa chọn sân nhà Gelora Bung Karno để thi đấu sân nhà. Đây là sân vận động có sức chứa lên tới gần 80.000 chỗ ngồi và thuộc top những sân lớn nhất ở Đông Nam Á.

Thái Lan lo sợ khi phải thi đấu ở Indonesia tại AFF Cup 2022 - 2

Đội tuyển Thái Lan lo sợ phải làm khách ở Indonesia (ảnh: AFF).

Tuy nhiên, PSSI đang phải chờ giải quyết xong vấn đề liên quan tới thảm kịch ở sân Kanjuruhan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn sân nhà ở AFF Cup 2022. Hiện tại, sân Gelora Bung Karno đang được cải tạo để phục vụ cho giải U20 thế giới diễn ra vào năm sau.

Phó tổng thư ký PSSI, Maaike Ira Puspita chia sẻ: "Nhiều khả năng chúng tôi sẽ chọn Jakarta làm sân nhà ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện ấy. Chúng tôi cần giải quyết sớm hậu quả của thảm kịch ở sân Kanjuruhan, trước khi bàn bạc vấn đề này".

Ở AFF Cup 2022, Thái Lan và Indonesia sẽ nằm chung bảng với Philippines, Campuchia và đội chiến thắng ở vòng loại (Brunei hoặc Timor Leste). Trong đó, Indonesia sẽ có hai trận đấu ở sân nhà gặp Campuchia và Thái Lan.