1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan lỡ cơ hội thi đấu với Malaysia trước vòng loại Asian Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thay vì thi đấu với người láng giềng Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan buộc phải đá với đội bóng ít tên tuổi Surimane vào cuối tháng 3 này.

Truyền thông Thái Lan cho hay Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đạt được thỏa thuận để đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu với đội tuyển Suriname vào ngày 27/3 tới đây. 

Suriname là đội bóng thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe), đội này có thứ hạng 140 thế giới.

Thái Lan lỡ cơ hội thi đấu với Malaysia trước vòng loại Asian Cup - 1

Nhà vô địch AFF Cup 2020 chuẩn bị cho trận đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2022 (Ảnh: Getty).

Ban đầu, đội tuyển Thái Lan dự định có các trận đấu giao hữu quốc tế trong những ngày FIFA Day (ngày mà các CLB buộc phải trả quân cho đội tuyển quốc gia, nếu có yêu cầu) trong tháng 3, với các đội Kyrgyzstan và Malaysia.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nên các đội nói trên có những kế hoạch khác, không thi đấu với Thái Lan, và đội bóng xứ Chùa Vàng buộc phải thay đổi đối thủ là Suriname. 

Mục đích của Thái Lan trong trận đấu với Suriname sắp tới là rà soát lực lượng cho vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, diễn ra vào tháng 6, nơi Thái Lan sẽ nằm ở bảng C cùng các đội Maldives, Sri Lanka và Uzbekistan (đội tuyển Việt Nam đã chắc suất có mặt tại VCK Asian Cup vào năm sau).

Thái Lan lỡ cơ hội thi đấu với Malaysia trước vòng loại Asian Cup - 2

Thông tin về trận giao hữu giữa Thái Lan và Suriname (Ảnh: AFF).

Tờ Siam Sport nhấn mạnh nhiệm vụ của đội bóng đất Chùa Vàng trong năm nay: "Đối với đoàn quân của HLV Mano Polking, họ có hai nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022, đầu tiên là vòng loại Asian Cup vào tháng 6, sau đó là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào khoảng tháng 11 và tháng 12".

"Voi chiến dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking và sự giám sát của trưởng đoàn Madame Pang chuẩn bị bước vào đợt trận giao hữu vào cuối tháng Ba" - tờ Siam Sport thông tin thêm. 

Riêng với Malaysia, đội bóng này sau khi từ chối đá giao hữu với Thái Lan vào ngày 27/3, đã tham gia giải đấu giao hữu quốc tế, thi đấu theo thể thức tam giác tại Singapore, từ ngày 26 - 29/3, với các đội chủ nhà Singapore và Philippines.

Theo www.siamsport.co.th