1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thạch Kim Tuấn xuất sắc giành 3 HCĐ giải vô địch thế giới

(Dân trí) - Trước những đối thủ rất mạnh ở hạng cân 56kg, nhưng Thạch Kim Tuấn đã thi đấu rất tự tin, mang về 3 tấm HCĐ cho cử tạ Việt Nam. Trong khi đó, đàn anh Trần Lê Quốc Toàn đã thi đấu không thành công tại giải năm nay...

Đội tuyển cử tạ Việt Nam lên đường tham dự giải VĐTG từ ngày 17/10, diễn ra tại Ba Lan. Với việc sở hữu 2 gương mặt xuất sắc ở hạng cân 56kg là Quốc Toàn và Kim Tuấn, cử tạ Việt Nam đặt quyết tâm giành huy chương ở giải đấu năm nay.

Tại giải VĐTG 2011 tổ chức tại Paris, Pháp, đô cử Trần Lê Quốc Toàn đứng hạng 4 chung cuộc. Sau đó anh được trao HCĐ ở nội dung cử giật với thành tích 125 kg do VĐV El Maoui Khalil (Tunesia)- đứng hạng 3 với thành tích 127 kg bị phát hiện dùng doping. Trong khi đó, lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn đã thi đấu không thành công, khi bị tâm lý ở sân chơi lớn như giải VĐTG.
 
VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn

VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn

Sau 2 năm, cả Quốc Toàn và Kim Tuấn đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nếu như Quốc Toàn khẳng định vị trí số 1 ở đội tuyển cử tạ Việt Nam bằng tấm vé chính thức tham dự Olympic 2012, thì những thông số của Thạch Kim Tuấn ở những giải trẻ cũng cho thấy những tín hiệu hết sức khả quan.

Đáng chú ý, sau khi giành HCB giải vô địch châu Á 2013 với thành tích cử giật 125kg, cử đẩy 156kg và tổng cử 281kg, mới đây, ở giải vô địch quốc gia diễn ra ở Hải Phòng, Thạch Kim Tuấn đã gây bất ngờ khi thiết lập KLQG mới 131 kg cử giật,  xô đổ KLQG 130kg của Hoàng Anh Tuấn lập tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Năm nay có SEA Games, nên cả hai đô cử của Việt Nam đều được đầu tư lớn từ đầu năm. Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã lên đường tới Bulgaria tập huấn từ đầu tháng 9.  Đây cũng là đợt tập huấn kết hợp với chữa trị chấn thương đầu gối tái phát gần đây của Toàn. Trong khi đó, Kim Tuấn tập luyện tại TP.HCM, cùng với thầy của mình là HLV Huỳnh Hữu Chí.

Giải VĐTG luôn thu hút rất đông các lực sĩ hàng đầu thế giới tham dự, nên dù góp mặt với 2 lực sĩ hàng đầu, việc giành huy chương của Toàn và Tuấn được đánh giá sẽ rất khó khăn. Dựa vào thành tích giải VĐTG 2011 và những giải gần đây, theo giới chuyên môn đánh giá, 2 lực sĩ Việt Nam phải đạt ít nhất tổng cử trên 284kg mới có hy vọng đoạt huy chương.

Ngoài những đối thủ quen thuộc, nổi lên cả là đô cử người CHDCND Triều Tiên  Yun Chol - ĐKVĐ Olympic 2012. Bên cạnh đó, Trung Quốc khả năng cũng sẽ trình làng gương mặt hoàn toàn mới lạ để có thể tạo ra bất ngờ.

Tranh tài ở hạng cân 56 kg nam giải năm nay có 23 VĐV. Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn cùng đăng ký mức tạ rất cao lên đến 280 kg.

Bước vào nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 126kg, nhưng thất bại ở 2 lần cử sau đó ở mức tạ 130kg và 131kg, đứng thứ 3 ở nội dung này. Trong khi đó, Quốc Toàn thất bại ngay ở lần cử 122kg, nhưng sau đó đã thành công ở mức tạ 125kg, đứng thứ 4. Nhà vô địch Olympic 2008 Long Qingquan (Trung Quốc) đã nâng được mức 130kg, giành HCV. Dứng nhì là đương kim vô địch Olympic 2012 Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) với mức tạ 127 kg.

Ở nội dung cử đẩy, Kim Tuấn thực hiện cả 3 mức tạ 152, 155 và 157kg, nhưng cũng chỉ giúp anh đứng thứ 3 để giành HCĐ. Ở nội dung này, Long Qingquan cũng đạt 157kg nhưng có cân nặng nhẹ hơn, giành HCB. Om Yun Chol cử được 162kg, đoạt HCV. Trong khi đó, Quốc Toàn vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với mức tạ 153kg.

Tổng cử, Om Yun Chol đoạt luôn HCV tổng cử với 289kg, HCB thuộc về Long Qingquan với 287kg và Thạch Kim Tuấn đoạt HCĐ với thành tích 283kg.  Trần Lê Quốc Toàn chỉ xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc với tổng cử 278kg.

Như vậy, cử tạ Việt Nam đã có 3 HCĐ tại giải, đều do công của Thạch Kim Tuấn. Hôm qua, lực sĩ Thu Hoài suýt giành HCĐ ở hạng 48kg nữ, khi có thành tích với người đứng thứ 3, nhưng lại nặng cân hơn, nên phải xếp thứ 4.

Với thành tích 3 HCĐ, Kim Tuấn sẽ đại diện cho cử tạ Việt Nam ở hạng cân 56kg tham dự SEA Games 27.

Giải VĐTG 2013 sẽ diễn ra tại Wroclaw, Ba Lan từ ngày 20 đến 27/10, đội cử tạ Việt Nam sẽ tham gia với 4 lực sĩ: Trần Lê Quốc Toàn, Thạch Kim Tuấn (hạng 56kg nam), Đỗ Thị Thu Hoài (hạng 48kg nữ) và Hoàng Tấn Tài (hạng 85kg nam).

An An