1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam lọt tốp 15 thế giới

(Dân trí) - Với cú đúp danh hiệu đơn và đôi ở giải Asian Closed Junior Championships 2015 tại Ấn Độ, tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam đã tăng 18 bậc từ 32 lên thứ 14 thế giới. Đây là thành tích cao nhất của một tay vợt Việt Nam từ trước tới nay.

Cuối tháng 3 vừa qua, Lý Hoàng Nam đăng quang đơn nam và đôi nam (cùng Lim Alberto của Philippines) tại giải Sarawak Chief Minister's Cup 2015 thuộc nhóm trẻ I của ITF, tổ chức ở Malaysia. Tiếp sau đó tại giải Asian Closed Junior Championships 2015 (nhóm B1) kết thúc tại Ấn Độ ngày 18/4 vừa qua, anh tiếp tục giành ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam lọt tốp 15 thế giới

Với 2 chức vô địch nội dung đơn và đôi nam giải quần vợt Asian Closed Junior Championships 2015 tại Ấn Độ đã mang về cho Lý Hoàng Nam tới 300 điểm, (180 điểm vô địch đơn và 120 điểm vô địch đôi).

Theo công thức tính điểm của ITF trong tuần này tay vợt Việt Nam đã có trong tay 689.38 điểm tăng tới 18 bậc từ 32 lên 14 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà các tay vợt Việt Nam có thể đạt được trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu tính đầu tháng 1 đến tháng 4 này, Hoàng Nam nhảy 35 bậc từ vị trí 49 trẻ thế giới.

Ở khu vực châu Á, Hoàng Nam hiện là tay vợt trẻ số 5, sau những cái tên Chan Seong Hong, Hee Duck Lee , Yunseong Chun của Hàn Quốc và Akira Santillan của Nhật Bản.

Chỉ cần duy trì tốp 15 tay vợt trẻ thế giới, Hoàng Nam chắc chắn sẽ được xếp hạt giống tại giải trẻ Roland Garros và tránh được các đối thủ mạnh nhất ở vòng ngoài. Để hoàn thành mục tiêu này, Hoàng Nam sẽ dự giải Furture F2 tại Thái Lan từ ngày 25/4 để duy trì điểm tích lũy và di chuyển sang Pháp tập huấn chuẩn bị giải trẻ Pháp Mở rộng tới đây.

An An