1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tây Ban Nha sẽ thể hiện được đẳng cấp trước CH Séc”

(Dân trí) - 20h tối nay, Tây Ban Nha sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình, với trận ra quân gặp CH Séc. Tây Ban Nha không còn được đánh giá quá cao như những giải đấu lớn gần đây. Tuy nhiên, với đẳng cấp của nhà ĐKVĐ châu Âu 2 mùa liên tiếp, HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng đội bóng này sẽ thể hiện được bản lĩnh của mìn để vào sâu trong giải.

Tây Ban Nha đang là đội bóng đương kim vô địch của Euro 2 lần liên tiếp ở các năm 2008 và 2012. Tuy nhiên, dường như thời hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha đã qua, khi những năm gần đây họ không còn thống trị và phong độ cũng thất thường. Việc họ bị loại ngay vòng bảng World Cup 2014 đã cho thấy rõ sự đi xuống đó.

Những Torres, Alonso, Xavi, Villa, Puyol hay Casillas, Ramos, Silva và cả Iniesta qua cái thời đỉnh cao phong độ, liệu những cầu thủ kế cận của họ có giúp Tây Ban Nha lần thứ 3 liên tiếp giành cúp vô địch ở giải đấu lớn nhất châu Âu đang diễn ra tại Pháp?


Tây Ban Nha luôn thắng CH Séc ở những trận đấu gần đây

Tây Ban Nha luôn thắng CH Séc ở những trận đấu gần đây

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, trước tiên cần phải nhấn mạnh rằng những đội bóng như Tây Ban Nha luôn có bản lĩnh rất cao khi tham dự các giải đấu lớn. Họ có thể có thành tích không ấn tượng ở vòng loại hay những trận giao hữu, nhưng không có nghĩa là suy yếu. Với một đội bóng già dơ như Tây Ban Nha, họ vẫn được đánh giá rất cao ở Euro năm nay, thậm chí là có thể vào tới trận chung kết hoặc giành chức vô địch.

Còn về lực lượng, rõ ràng Tây Ban Nha không còn những cầu thủ từng làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu và thế giới như những năm trước, nhưng với một nền bóng đá phát triển, có giải La Liga hàng đầu thế giới, thì những cầu thủ kế cận không bao giờ thiếu.

Có thể kể đến những cái tên rất triển vọng như Juanfran, Koke, Ramos, ngoài ra 4 trụ cột của Barca gồm Pique, Alba, Busquets và Iniesta vẫn còn đó. Các cầu thủ Morata, Nolito hay Aritz Aduriz, Lucas Vázquez cũng được đánh giá rất cao. Như vậy là Tây Ban Nha có lực lượng mạnh, gồm cả những cựu binh và gương mặt trẻ. Điều này sẽ khiến sức mạnh của nhà đương kim vô địch càng thêm khó lường.

Trong khi đó, CH Séc thi đấu khá ấn tượng ở vòng loại Euro 2016. Họ đứng đầu bảng A, xếp trên cả Iceland, Thỗ Nhĩ Kỳ lẫn Hà Lan. Tuy nhiên, không thể phủ nhận bóng đá Séc vẫn đang trong giai đoạn thui chột tài năng. Bộ khung của đội bóng xứ sở Pha lê vẫn dựa vào các cựu binh đã bên kia sườn dốc sự nghiệp như Petr Cech, Michal Kadlec, Jaroslav Plasil hay cả Tomas Rosicky.

“Với sự chênh lệch về đẳng cấp, lực lượng, tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng, tỷ số có thể là 2-0”, HLV Thành Vinh dự đoán.

Hoàng Quốc