1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân HLV Rajevic tuyên bố sẽ đưa bóng đá Thái Lan tiến lên

(Dân trí) - Ít ngày sau khi chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm tới, kế nhiệm Kiatisuk, HLV Milovan Rajevic tuyên bố đội bóng sẽ đưa bóng đá đất Chùa Vàng cất cánh.

Phát biểu trên kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hôm nay (28/4), tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Rajevic (người Serbia) nói: “Tôi cảm ơn tất cả vì đã cho tôi cơ hội được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan”.

“Tôi sẽ đưa các bạn tiến về phía trước, đưa bóng đá Thái Lan tiến lên” – vị HLV người Serbia nhấn mạnh.

HLV Milovan Rajevic
HLV Milovan Rajevic

Năm 2010, HLV Rajevic từng đưa đội tuyển Ghana vào tứ kết World Cup, chỉ chịu thua Uruguay của Luis Suarez sau tình huống gây tranh cãi của chính siêu sao này (anh dùng tay cản phá bàn thua của đội bóng Nam Mỹ).

Mục tiêu của bóng đá Thái Lan khi đặt ông Rajevic vào cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này cũng là nhắm đến vé dự VCK World Cup trong tương lai gần. Dù vậy, theo Tổng thư ký (TTK) FAT, ông Pol Gen Pisan Jundilok thì mức lương của HLV Rajevic thật bất ngờ là thấp hơn cả lương của người tiền nhiệm Kiatisuk.

Không nêu cụ thể con số, nhưng vị TTK Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói: “Chúng tôi chọn Rajevic từ nhiều ứng viên khác nhau. Tôi không thể nói rõ mức lương mà HLV Rajevic nhận là bao nhiêu, nhưng thấp hơn lương dành cho Kiatisuk”.

Trước đó, báo chí Thái Lan thông tin lương của HLV Rajevic là 2 triệu baht/tháng, tương đương với gần 60.000 USD, hoặc hơn 1,3 tỷ đồng.

Đội tuyển Thái Lan còn 3 trận đấu nữa tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, từ đây đến cuối năm, mở đầu sẽ là trận gặp UAE vào ngày 13/6.

Thiện Nhân

Tân HLV Rajevic tuyên bố sẽ đưa bóng đá Thái Lan tiến lên - 2