1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sun Yang nói gì sau khi lỡ hẹn với cú hattrick HCV bơi lội thế giới?

(Dân trí) - Được kỳ vọng nhiều, tuy nhiên kình ngư Sun Yang chỉ về đích thứ 6 ở nội dung chung kết 800m tự do nam tại giải bơi lội thế giới ở Hàn Quốc. Mặc dù vậy, vận động viên người Hàn Quốc vẫn cảm thấy hài lòng với chính mình.

Ở chung kết 800m tự do nam, kình ngư người Trung Quốc cán đích thứ 6 với 7 phút 45 giây 01. Thành tích này của anh nhiều hơn người về nhất là Gregorio Paltrinieri tới gần 6 giây (7 phút 39 giây 27).

Những gì Sun Yang thể hiện thậm chí kém xa kỷ lục 7 phút 38 giây 57 do anh lập được tại Thượng Hải năm 2011. Trước đó, Sun Yang đã giành HCV các nội dung 400m và 200m ở giải lần này.

Sun Yang nói gì sau khi lỡ hẹn với cú hattrick HCV bơi lội thế giới? - 1

Sun Yang đã không thể có tấm HCV thứ ba ở giải bơi lội thế giới 2019

Nói về thất bại này, Sun Yang chia sẻ: “Kết quả như vậy là tạm ổn dù không đủ để tôi nhận huy chương. Khi vô địch nội dung 200m, chân tôi đã rã rời. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thi đấu để chứng minh cho mọi người thấy sự quyết tâm của mình”.

Dù thất bại trong việc giành huy chương, Sun Yang không hề cảm thấy buồn: “Đây là ngày thi đấu tôi cảm thấy thoải mái nhất từ đầu giải, không chút áp lực nào. Trước khi thi nội dung này, tôi còn đùa với HLV rằng xếp thứ 8 thì được thưởng bao nhiêu tiền".

Báo chí Trung Quốc cho biết Sun Yang cảm thấy hài lòng với những gì anh làm được ở nội dung 800m tự do. Trước đó, anh từng 3 lần vô địch thế giới ở nội dung này từ năm 2011 đến năm 2015.

Nguyên nhân khiến Sun Yang thua là do anh đã chuyển hướng sang các nội dung khác trong thời gian gần đây, đặc biệt là 200m và 400m. Bản thân kình ngư người Trung Quốc coi nội dung 800m tự do nói trên là cuộc tập dượt cho Olympic Tokyo 2020.

Trong hai ngày 21/7 và 23/7, Sun Yang đã xuất sắc giành HCV ở các nội dung 200m và 400m tự do nam. Tuy nhiên, kình ngư người Trung Quốc vẫn bị các đối thủ tẩy chay bằng hành động không đứng chung bục nhận giải.

Sau khi kết thúc phần thi 200m tự do nam ngày 23/7, kình ngư người Anh Scott đã từ chối đứng chung bục với Sun Yang trong lễ trao huy chương. Các đối thủ bắt tay chúc mừng tấm HCV của Sun Yang, nhưng Scott đã từ chối.

Trước đó tại lễ trao giải nội dung 400m tự do nam ngày 21/7, kình ngư người Australia Mack Horton từ chối đứng chung với Sun Yang trên bục nhận huy chương. Ở nội dung này, kình ngư Trung Quốc đánh bại Horton để giành tấm HCV.

Thùy Anh