1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sức mạnh đáng gờm ở hàng công U23 Indonesia

(Dân trí) - Sau khi chốt đội hình, U23 Indonesia mang đến Hà Nội 3 tiền đạo, gồm Ezra Walian, Marinus Wanewar và Dimas Drajad. Cả 3 chân sút này đều là những chân sút đầy triển vọng của bóng đá xứ Vạn đảo, đồng thời có ưu điểm và thể hình và tốc độ.

Marinus Wanewar là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển U22 Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á cách nay khoảng 1 tháng. Tại giải đấu ấy, đội bóng trẻ xứ vạn đảo đánh bại U22 Việt Nam ở bán kết và thắng U22 Thái Lan ở chung kết.

Tại vòng loại giải U23 châu Á sắp diễn ra tại Hà Nội, dĩ nhiên thành phần lực lượng của các đội Thái Lan, Indonesia và Việt Nam có thay đổi, nhưng các cầu thủ Indonesia đã có được sự tự tin sau khi thắng 2 đối thủ quan trọng nhất của họ ở khu vực Đông Nam Á, cũng như đối thủ tại bảng K – vòng loại U23 châu Á.

Trong khi đó, Ezra Walian nhiều năm qua luôn được kỳ vọng là chân sút sẽ mang lại diện mạo mới cho bóng đá Indonesia. Cầu thủ này mang trong mình một phần dòng máu Hà Lan, lớn lên tại châu Âu và được đào tạo ở “lò” Ajax danh tiếng, nên chơi bóng theo phong cách châu Âu.

Sức mạnh đáng gờm ở hàng công U23 Indonesia - 1
Ezra Walian là chân sút đáng gờm nhất bên phía U23 Indonesia

Ezra Walian cũng có tên trong thành phần đội tuyển U22 Indonesia cầm hoà U22 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn tại kỳ SEA Games gần nhất. Vì trận hoà đấy mà đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Cho dù Ezra Walian không tạo dấu ấn lớn ở chiến dịch AFF Cup 2018 của đội tuyển Indonesia, nhưng nguyên nhân là do khi đó đội bóng xứ vạn đảo nói chung suy yếu vì tình trạng “chân trong chân ngoài” của HLV người Tây Ban Nha Luis Milla trước thềm giải đấu, khiến nội bộ rối ren.

Khi đó, cả đội tuyển Indonesia không cầu thủ nào chơi đúng sức, chứ không riêng gì Ezra Walian (giống như Quang Hải dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng chẳng bộc lộ được gì về mặt tài năng, do không được HLV trưởng đặt đúng chỗ để phát huy cái hay). Ở một giải đấu khác, dưới bàn tay huấn luyện của một HLV khác, có thể Ezra Walian sẽ khác.

Chân sút còn lại của đội tuyển U23 Indonesia sắp dự vòng loại giải U23 châu Á là Dimas Drajad mới vừa nổi lên 1 – 2 năm trở lại đây, chưa được biết đến nhiều bên ngoài biên giới Indonesia.

Tuy nhiên, cầu thủ này đã thi đấu chuyên nghiệp, và có điểm mạnh riêng của mình về tốc độ và kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý khác là cả 3 tiền đạo mà U23 Indonesia mang đến Hà Nội đều là những cầu thủ có lợi thế về thể hình (so với mặt bằng cầu thủ Đông Nam Á).

Ezra Walian (1m82), Marinus Wanewar (1m81) và Dimas Drajad (1m78) sẽ gây nhiều khó khăn cho các đối thủ trong những pha tranh chấp tay đôi, không chiến và đua tốc độ, nên hàng thủ U23 Việt Nam cần phải chú ý đến các tiền đạo này.

Thiện Nhân

Sức mạnh đáng gờm ở hàng công U23 Indonesia - 2