1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Suarez lập cú đúp, Barca hạ Man City ở Etihad

(Dân trí) - Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ cao ở đấu trường châu lục khi hạ Man City 2-1 tại Etihad ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Luis Suarez lập cú đúp, Aguero mang về bàn thắng danh dự cho Man City.

Barcelona đang hứng chịu nhiều sức ép sau thất bại trước Malaga, nhưng họ vẫn là đội bóng đẳng cấp ở đấu trường Champions League. Trước cuộc so tài ở Etihad, Man City đang hừng hực khí thế, nhưng họ đã đánh mất chính mình khi gặp đối thủ đẳng cấp.


Phải chơi trên sân khách, nhưng Barcelona đã chơi áp đảo hoàn toàn về thế trận (kiểm soát bóng 62%-38%) và chỉ trong 30 phút đầu tiên, họ đã dẫn trước 2-0. Luis Suarez tỏa sáng với cú đúp và cả hai bàn thắng đều đến từ đường kiến tạo của Messi.

Nỗ lực của Man City chỉ giúp họ có được bàn gỡ của Aguero của phút 69. Tuy nhiên, may mắn đã đến với Man City ở cuối trận khi Messi đá hỏng quả 11m, nhưng rõ ràng Man City gặp quá nhiều bất lợi trước cuộc tái đấu tại Nou Camp ở lượt về.

Luis Suarez tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn của mình khi gặp đội bóng Anh và cả hai bàn thắng đều đến từ nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời của ngôi sao người Uruguay. Messi dù bỏ lỡ cơ hội ở cuối trận, nhưng anh vẫn là ngôi sao giàu ảnh hưởng nhất trong lối chơi của Barcelona.

Barcelona vẫn tung ra sân đội hình 4-3-3 quen thuộc với Busquets, Rakitic, Iniesta ở giữa sân, Messi cùng Suarez, Neymar hiện diện trên hàng công. Man City cũng thể hiện quyết tâm chiến thắng khi HLV Pellegrini sử dụng bộ tứ tấn công Nasri-Silva-Aguero-Dzeko.

Những phút đầu tiên diễn ra khá căng thẳng, nhưng cả hai đội đều giữ sự thận trọng nhất định bên phần sân nhà. Sự cơ động của bộ đôi Messi-Iniesta giúp Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi Man City chơi có phần căng thẳng trên sân nhà.


Sự sắc sảo trong lối chơi của Barca đã được cụ thể hóa ở phút 16. Messi thực hiện cú tạt bóng chính xác cho Suarez đánh đầu...hụt, nhưng ngôi sao người Uruguay đã sửa sai bằng cú đá chân trái chớp nhoáng hạ Joe Hart, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Man City chơi khá bị động và tiền đạo mũi nhọn của họ là Dezko gần như mất hút trên sân. Barca chơi chậm rãi, bình tĩnh và những pha đột phá của Messi, Neymar khiến hàng thủ Man "xanh" khá lúng túng.

Đến phút 30, Messi phối hợp đầy ăn ý cùng Jordi Alba bên cánh trái, rồi căng ngang vào trong cho Suarez tỉa bóng khéo léo vào góc xa hạ Joe Hart, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca. Suarez hoàn tất cú đúp vào lưới Man City, gấp đôi những gì anh làm được vào lưới CLB này khi còn chơi cho Liverpool.

Dẫn trước hai bàn, Barca chơi có phần chủ quan và suýt phải trả giá ở phút 43. Dani Alves chơi mất tập trung để Nasri dễ dàng lừa qua, rất may là thủ thành Ter Stegen đã chiến thắng tiền vệ người Pháp trong tình huống đối mặt.

Sang hiệp 2, Man City thi đấu nỗ lực hơn và áp đảo về thế trận. Phút 48, Nasri nỗ lực đi bóng vượt qua Javier Mascherano rồi thực hiện đường tạt bóng cho Dezko dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ môn Ter Stegen đã xuất sắc cứu thua cho Barca.


HLV Pellgrini quyết định tung Wilfried vào sân thay Dzeko giúp thế trận của đội chủ nhà khởi sắc hơn. Phút 68 David Silva nhả bóng thông minh cho Aguero đột phá rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Stegen, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Barcelona.

Tuy vậy, nỗ lực của Man City nhanh chóng bị dập tắt ở phút 74 khi Clichy nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Dani Alves. Khoảng thời gian tiếp theo khi chơi thiếu người, Man City bị đối phương ép sân hoàn toàn và không có cơ hội lên bóng.

Một phút trước khi hết giờ, Barca được hưởng quả 11m khi Zabaleta phạm lỗi với Neymar trong vòng cấm. Messi dứt điểm bị Joe Hart cản phá và cú đánh đầu bồi của anh lại không đi vào khung thành. Barca lỡ mất cơ hội ghi bàn thứ ba, nhưng chiến thắng chung cuộc 2-1 tại Etihad đủ khiến HLV Enrique cảm thấy hài lòng.

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-4-2): Hart 7, Zabaleta 5, Kompany 4.5, Demichelis 6.5, Clichy 5; Nasri 6, (Fernandinho 61), Milner 6, Fernando 5.5, Silva 6.5 (Sagna 78), Dzeko 5.5 (Bony 68), Aguero 6.5.

Barcelona: Ter Stegen 6, Alves 6.5 (Adriano 75), Pique 7, Mascherano 6.5, Jordi Alba 6.5, Rakitic 6.5 (Mathieu 71), Busquets 6, Iniesta 6, Messi 8.5, Suarez 9, Neymar 6.5 (Pedro 80).

K.A