1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sử dụng dàn sao nhập tịch, đội tuyển Trung Quốc đại thắng 7-0

H.Long

(Dân trí) - Dù chỉ gặp đối thủ yếu là Guam nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn sử dụng dàn sao nhập tịch. Không ngạc nhiên khi họ đã giành chiến thắng với tỷ số 7-0.

Trong lượt đấu thứ 5 bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc hành quân tới sân của đội bóng yếu nhất bảng là Guam. Trong đợt tập trung này, HLV Li Tie đã tạo ra làn sóng tranh cãi lớn khi tập trung 5 cầu thủ nhập tịch là Li Ke (tên thật là Yennaris), Ai Kesen (tên thật Elkeson), A Lan (tên thật Alan), Fernandinho, Jiang Guangtai (tên thật Tyias Browning).

Sử dụng dàn sao nhập tịch, đội tuyển Trung Quốc đại thắng 7-0 - 1

Ngôi sao nhập tịch, Elkeson đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 7-0 của Trung Quốc trước Guam.

Bất chấp việc chỉ đối đầu với đội bóng rất yếu nhưng HLV Li Tie vẫn điền tên 3 cầu thủ nhập tịch là Elkeson, Tyias Browning (đá chính) và Alan (dự bị). Bên cạnh đó, ngôi sao nội địa số 1 của Trung Quốc là Wu Lei cũng xuất phát ngay từ đầu.

Không ngạc nhiên khi đội tuyển Trung Quốc đã vùi dập Guam với tỷ số 7-0. Trong đó, Wu Lei và Alan đã lập cú đúp. Elkeson cũng ghi danh lên bảng tỷ số.

Trong suốt 90 phút trận đấu, hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân của Guam. Dù vậy, mãi tới phút 20, Trung Quốc mới có bàn thắng mở tỷ số. Trung vệ Evans của Guam đã phạm lỗi với Wu Lei giúp Trung Quốc được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, Wu Lei đã lập công.

Phút 39, Jin Jingdao đã có pha đệm bóng cận thành, giúp Trung Quốc vượt lên dẫn trước 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Sử dụng dàn sao nhập tịch, đội tuyển Trung Quốc đại thắng 7-0 - 2

Đội tuyển Trung Quốc vươn lên xếp thứ 2 bảng A, với 5 điểm kém Syria.

Sang hiệp 2, HLV Li Tie đã đưa chân sút nhập tịch Alan vào sân thay Jin Jingdao. Đội tuyển Trung Quốc thi đấu bùng nổ hơn. Phút 55, Wu Lei đã hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm tinh tế, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước 3-0.

Liên tiếp trong 4 phút từ phút 61 đến phút 65, Trung Quốc đã có thêm 2 bàn thắng do công của Wu Xi và Elkeson. Tỷ số là 5-0 cho Trung Quốc.

Thời gian cuối trận chứng kiến màn tỏa sáng của ngôi sao nhập tịch Alan. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn ở phút 83 và 87, ấn định chiến thắng 7-0 cho Trung Quốc.

Với chiến thắng này, đội tuyển ở đất nước tỷ dân đã có 10 điểm sau 5 trận nhưng vẫn kém đội đầu bảng Syria tới 5 điểm.

Đội hình thi đấu:

Sử dụng dàn sao nhập tịch, đội tuyển Trung Quốc đại thắng 7-0 - 3
Sử dụng dàn sao nhập tịch, đội tuyển Trung Quốc đại thắng 7-0 - 4