1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự cố hy hữu khiến VĐV mất huy chương vàng Olympic đầy tiếc nuối

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) Jarl Magnus Riiber đã hụt tấm huy chương vàng Olympic vì… rẽ nhầm đường.

Jarl Magnus Riiber khá "đen đủi" ở Olympic mùa Đông 2022. Trước giải đấu, VĐV người Na Uy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-Cov-2. Điều đó khiến cho anh buộc phải cách ly và không thể tập luyện.

Sự cố hy hữu khiến VĐV mất huy chương vàng Olympic đầy tiếc nuối - 1

Jarl Magnus Riiber mất HCV Olympic một cách đáng tiếc.

Sau khi cách ly xong, anh lập tức bước vào thi đấu và không có nhiều thời gian tập luyện làm quen với địa hình. Điều đó khiến cho VĐV 24 tuổi này mắc sai lầm hy hữu trong phần thi ở nội dung trượt tuyết băng đồng vào hôm qua (15/2).

Jarl Magnus Riiber đã có khởi đầu khá tốt khi vượt lên dẫn đầu. Thế nhưng, tới khúc đổ dốc thì VĐV người Na Uy đã rẽ sai hướng. Sau khi bị phát hiện, anh đã phải quay trở về đường đua ban đầu. Thế nhưng, việc mất thêm 44 giây quay lại đã khiến cho VĐV người Na Uy bị bỏ lại phía sau.

Kết cục, sự cố rẽ sai đường đã khiến cho Jarl Magnus Riiber không những mất HCV, mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ 8 chung cuộc.

Sự cố hy hữu khiến VĐV mất huy chương vàng Olympic đầy tiếc nuối - 2

VĐV này đã rẽ nhầm đường và mất tới 44 giây để quay lại.

Sau khi kết thúc phần thi, VĐV người Na Uy thừa nhận: "Đó là sai lầm ngớ ngẩn. Thật không vui khi để cả thế giới thấy rằng tôi đã mất đi HCV theo một cách lãng xẹt tới như vậy".

Dù sao, đoàn thể thao Na Uy cũng được an ủi khi một VĐV khác ở nước này là Jørgen Graabak đã giành HCV nội dung trượt tuyết băng đồng. Chia sẻ về sai lầm của người đồng đội, Jørgen Graabak cho biết: "Tất nhiên, tôi không muốn bất kỳ VĐV nào mắc sai lầm như vậy ở giải đấu lớn như Olympic".

Jørgen Graabak từng giành HCV ở nội dung này vào 8 năm trước ở kỳ Olympic Sochi 2014. Nói về phần thi của mình, anh chia sẻ: "Bước vào cuộc đua như vậy, bạn phải vận dụng tất cả những gì có thể. Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã có khởi đầu khó khăn ở cuộc đua hôm nay và không nghĩ mình có thể giành HCV".

Sự cố hy hữu khiến VĐV mất huy chương vàng Olympic đầy tiếc nuối - 3

Jarl Magnus Riiber thừa nhận mình đã mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Tính tới hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Na Uy vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 12 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ. Tiếp theo là đoàn thể thao Đức với 9 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ. Nước chủ nhà Trung Quốc đang xếp thứ 6 với 6 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Sự cố hy hữu khiến VĐV mất huy chương vàng Olympic đầy tiếc nuối - 4

Bảng tổng sắp huy chương ở Olympic Bắc Kinh 2022 tính tới hôm qua.