1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Steve Bould: "Khát khao chiến thắng của Wenger vẫn rất lớn"

(Dân trí) - Trợ lý Steve Bould khẳng định Arsene Wenger vẫn còn những khát khao để mang lại thành công cho câu lạc bộ Arsenal...

Sau 30 trận đã đấu của Premier League, Arsenal tạm đứng thứ 6 với 48 điểm. HLV Wenger đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ nhiều phía khi đội bóng của ông đang kém đội đầu bảng Man City tới 33 điểm tại Premier League. Không những thế, Arsenal còn đang rất khó khăn chen chân vào tốp bốn, họ đang kém vị trí thứ tư của Tottenham tới 13 điểm.

Nếu không thể có suất ở tốp 4 Premier League, Arsenal sẽ không có suất dự Champions League theo đường chính ngạch. Đội bóng này chỉ còn hi vọng sẽ vô địch Europa League để có thể dự sân chơi số 1 châu Âu năm sau, đồng thời một chiếc cúp cũng giúp Arsenal thoát khỏi một mùa giải trắng tay hoàn toàn.


Steve Bould (trái) và Arsene Wenger (phải)

Steve Bould (trái) và Arsene Wenger (phải)

Do Wenger bị mất giọng nói, nên vào buổi họp báo trước trận của Arsenal với Stoke sắp tới, trợ lý Steve Bould đã được cử đi thay thế. Ngay cả việc Wenger bị mất giọng cũng khiến người hâm mộ Arsenal hẳn không vui, bởi nguyên nhân có thể từ việc làm thêm của chiến lược gia người Pháp. Trong đợt tập trung tuyển quốc gia vừa qua, Wenger đã làm việc cho kênh Bein Sports.

Wenger cho rằng một số lời chỉ trích hướng vào ông là bởi tuổi tác. Vị chiến lược gia người Pháp đã 68 tuổi, ông làm việc được 21 năm ở Arsenal. Theo Steve Bould, tuổi tác không phải vấn đề ảnh hưởng tới khát khao cùng Arsenal chinh phục các danh hiệu của Wenger. Dù làm việc lâu dài ở Arsenal và gặt hái một số thành công, song chiến lược gia người Pháp vẫn luôn muốn thành công hơn nữa.

Khi được hỏi liệu mong muốn giành chiến thắng của Wenger cùng Arsenal có còn mạnh mẽ như thủa ban đầu, Steve Bould nói: "Chắc chắn. Ông ấy rất đáng chú ý. Đằng sau một cánh cửa đóng kín, tôi chưa bao giờ biết ai có khát khao và quyết tâm giành chiến thắng trong các trận đấu như Wenger. Đó là sự khát khao to lớn mà tôi từng thấy, chắc chắn như vậy"

"Tôi ngưỡng mộ ông ấy vô cùng. Ông ấy làm những điều không thể tin được, một con người tuyệt vời và một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất. Tôi vinh dự được làm việc cùng ông".

Vào ngày mai (1/4), Arsenal sẽ tiếp Stoke trên sân nhà. Do Tottenham và Chelsea sẽ phải đối đầu với nhau nên nếu giành chiến thắng, đoàn quân của Wenger chắc chắn rút ngắn được khoảng cách với một hoặc cả hai đội bóng.

Giữa tuần tới, Arsenal sẽ thi đấu tứ kết lượt đi Europa League cùng CSKA Moscow. Khi được hỏi về trận đấu gặp CSKA, Bould cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không quan tâm tới trận đấu đó. Chúng tôi đang dành mọi sự tập trung vào trận đấu hôm Chủ nhật gặp Stoke. Chúng tôi cần một kết quả tốt".

Khác với Wenger về việc vẫn khẳng định Arsenal vẫn nuôi hi vọng chen chân vào tốp 4 Premeir League, Bould thẳng thắn nhìn nhận rằng cơ hội của Arsenal không còn: "Chúng tôi đâu phải những kẻ dại khờ. Không dễ gì kết thúc mùa giải năm nay trong bốn. Nếu có thể giành chiến thắng ở Europa League thì sẽ tốt cho Arsenal rất nhiều", Bould chốt lại.

Phù Sa