1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Son Heung Min: "Tôi tự hào với thành tích 100 bàn cho Tottenham"

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong chiến thắng 3-0 của Tottenham trước Leeds vào đêm qua, Son Heung Min ghi một bàn thắng, qua đó nâng tổng số bàn thắng của anh cho Spurs lên 100 bàn.

Son Heung Min: "Tôi tự hào với thành tích 100 bàn cho Tottenham"

Đêm qua (2/1), Tottenham đã giành chiến thắng 3-0 trước Leeds ở vòng 17 Premier League. Đội chủ nhà Tottenham mở tỷ số ở phút 29 do công của Harry Kane sau khi tiền đạo người Anh thực hiện thành công quả phạt đền. Tới phút 43, Kane kiến tạo cho Son Heung Min ghi bàn thắng gia tăng tỷ số lên 2-0.

Phút 50, Son Heung Min kiến tạo cho Toby Alderweireld nâng tỉ số lên 3-0. Trong những phút bù giờ, Matt Doherty nhận thẻ vàng thứ hai khiến Tottenham phải kết thúc trận đấu với chỉ 10 người, tuy nhiên đoàn quân của HLV Mourinho vẫn bảo vệ thành công tỉ số 3-0.

Chiến thắng trước Leeds giúp Tottenham kết thúc chuỗi ba trận không thắng, thua tới hai trận trong đó. Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Mourinho có 29 điểm, mới thi đấu 16 trận. 

Đối với Son Heung Min, tiền đạo người Hàn Quốc đã đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Tottenham, anh trở thành cầu thủ đầu tiên không phải người Anh và Ireland ghi được 100 bàn thắng cho Tottenham và cầu thủ người Hàn Quốc rất tự hào với thành tích đạt được. 

Son Heung Min có những chia sẻ sau chiến thắng trước Leeds:

Son Heung Min: Tôi tự hào với thành tích 100 bàn cho Tottenham - 1

Son Heung Min cán mốc 100 bàn cho Tottenham

Đây là một khởi đầu tốt cho năm mới, một chiến thắng quan trọng trước những thử thách đầy năng lượng và khó khăn?

Vâng, trận đấu này thực sự khá khó khăn. Chắc chắn rằng chúng tôi biết họ đã thi đấu tốt như thế nào và các bạn cũng biết họ đã thi đấu tốt đến khó tin. Họ đang làm việc rất chăm chỉ và thật tuyệt vời khi chúng tôi di chuyển từ phút đầu tới cuối trận. Chúng tôi giữ sạch lưới và bắt đầu năm mới với kết quả tuyệt vời.

Bàn thắng của anh, bàn thắng thứ hai của Tottenham là thành quả của đợt tấn công tuyệt vời. Đó là bàn thắng thứ 100 của anh cho Tottenham. Tôi chắc rằng anh biết trước điều đó trước khi ghi bàn?

Đúng, tôi có biết điều đó, tôi rất nôn nóng, đợi chờ ghi bàn thắng này. Quả thật tôi rất vui và rất biết ơn đồng đội về cách mà mọi người đã trợ giúp cho tôi. Bàn thắng không tự động đến bởi một mình tôi, rõ ràng là tôi cần đồng đội. Tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ để có thành tích lớn này. Tôi thực sự tự hào, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giữ sạch lưới ở trận này và ghi ba bàn thắng. 

Anh nói đây là thành tích lớn? Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng cho Tottenham mà không phải người Anh và Ireland.

Tôi không biết chi tiết như vậy. Vì rõ ràng ghi được một trăm bàn thắng cho một đội bóng là điều lớn lao. Tôi rất tự hào và biết ơn, đây là điều tốt để bắt đầu năm mới. 

Người hỗ trợ anh chính là đối tác và nửa còn lại của bộ đôi sát thủ là Harry Kane. Dường như giữa hai anh có mối liên hệ thần giao cách cảm.

Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ và chúng tôi làm việc cùng nhau một thời gian dài. Chúng tôi đã thi đấu cùng sáu năm qua và chúng tôi khá hiểu nhau. Hôm nay hơi buồn bởi tôi đã không kiến tạo gì cho Kane, nhưng anh ấy luôn cố gắng hỗ trợ tôi tốt nhất. Các bạn có thể thấy bàn thắng của tôi có được ngay sau khi anh ấy quay lại, anh ấy biết tôi ở đó. Tôi đã ở đó nên rõ ràng đó là đường chuyền hoàn hảo cho tôi. Đúng, tôi nghĩ đôi khi đó là thần giao cách cảm đôi khi chúng ta đang nói về điều đó.

Son Heung Min: Tôi tự hào với thành tích 100 bàn cho Tottenham - 2