1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sợ tổn hại danh tiếng, không HLV nào dám nhận chức ở Trung Quốc

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang gặp khó trong việc tìm kiếm HLV ở đội tuyển quốc gia sau khi sa thải HLV Marcelo Lippi.

Như đã biết, mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa sa thải HLV Marcelo Lippi sau chuỗi thành tích tệ hại. Trong thời gian qua, họ vẫn tích cực tìm kiếm HLV mới nhưng đang gặp nhiều khó khăn.

Sợ tổn hại danh tiếng, không HLV nào dám nhận chức ở Trung Quốc - 1

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc gặp khó trong việc tìm người thay thế HLV Lippi

Nguyên nhân bởi các HLV danh tiếng trên thế giới đang “sợ” ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Trung Quốc vì lo tổn hại danh tiếng. Họ cho rằng không thể đáp ứng được yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và không muốn làm công việc này trong thời gian ngắn hạn.

Các nguồn tin thân cận cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã “ép” chỉ tiêu tham dự World Cup 2022 cho HLV Marcelo Lippi, trong khi ông không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 của Wu Lei.

Điều đó buộc HLV người Italia buộc phải sử dụng những cầu thủ nhập tịch như Elkeson và Yennaris. Thế nhưng, ông vẫn không thể giúp đội tuyển Trung Quốc thành công. Cơ hội dự World Cup 2022 của Trung Quốc gần như không còn khi đang kém Syria tới 8 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận).

Hiện tại, cựu tuyển thủ Trung Quốc, Li Tie đang tạm thời dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Dù vậy, đội bóng cũng không thi đấu thành công ở giải vô địch Đông Á. Li Tie có thể tạm thời dẫn dắt đội U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á. Sau giải đấu này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mới quyết định tương lai.

Việc thiếu thuyền trưởng càng khiến bóng đá Trung Quốc lâm vào tình cảnh khó khăn hơn. Ở giải U23 châu Á, họ sẽ nằm chung bảng với các đối thủ rất mạnh như U23 Uzbekistan (đương kim vô địch), U23 Hàn Quốc và U23 Iran.

Nhìn nhận thẳng vào vấn đề của bóng đá Trung Quốc, ông Wu Jingui - giám đốc thể thao CLB Shanghai Shenhua - chia sẻ: “Các cầu thủ Trung Quốc có chất lượng thấp. Họ chẳng biết chuyền và sút bóng ra sao cho đúng cách.

Chúng ta có thể thấy rõ vấn đề này ở hai trận đấu gặp Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đối thủ chủ động dâng lên pressing, các cầu thủ Trung Quốc trở nên bối rối. Họ chẳng biết làm gì ngoài việc co mình về phòng ngự. Khi có bóng, họ cũng chẳng biết phát động tấn công vì khả năng chuyền bóng, giữ bóng kém. Nhiều cầu thủ rất kém ở các kỹ năng”.

H.Long